Bình Dương: Thả về rừng hàng trăm chim, thú quý hiếm

(PLO)- Hơn 250 cá thể động vật quý, hiếm thu giữ từ các nhà hàng quán nhậu được thả về rừng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương và phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Bình Dương) đã tổ chức thả hàng trăm cá thế động vật quý, hiếm về môi trường tự nhiên.

Các ngành chức năng đưa số động vật quý hiếm vào rừng Kiến An. Ảnh: LÊ ÁNH

Các ngành chức năng đưa số động vật quý hiếm vào rừng Kiến An. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại khu vực rừng Kiến An (xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương), các đơn vị đã thả hơn 250 cá thể động vật quý gồm: Chim Sáo, Vẹt, Cu cườm, Khướu đầu bạc, chào mào, Vành Khuyên, Chim sâu lưng đỏ…

Trong đó, có nhiều loài thuộc nhóm IIB như: Nhồng, Khướu mào trắng, Khướu đầu đen tai bạc, Két, Chồn bạc má

Nhiều loại chim quý được thả về rừng. Ảnh: LÊ ÁNH

Nhiều loại chim quý được thả về rừng. Ảnh: LÊ ÁNH

Hai cá thể Chồn bạc má được thả về rừng. Ảnh: LÊ ÁNH

Hai cá thể Chồn bạc má được thả về rừng. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo phòng Cảnh sát môi trường trước đó hai đơn vị đã kiểm tra nhiều cơ sở bán chim cảnh, động vật hoang dã, các nhà hàng, quán ăn… phát hiện, xử lý nhiều cơ sở nuôi nhốt, mua bán các loại động vật hoang dã thuộc nhóm IIB.

Cũng theo đơn vị này, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã yêu cầu các chủ nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh chim cảnh trên địa bàn tỉnh ký cam kết về việc không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu vật động vật hoang dã và các loài chim hoang dã, di cư không bảo đảm nguồn gốc hợp pháp và sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, cơ sở kinh doanh có các hành vi vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm