Bình Dương: Vứt đồ đánh bạc, chạy tán loạn trong rừng cao su

Chiều 20-12, hàng chục trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương ập vào một trường gà nằm sâu trong rừng cao su (phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Lực lượng công an bắt giữ 39 người.

Khi phát hiện công an, các con bạc bỏ chạy tán loạn. Lực lượng công an dù đã bao vây nhiều phía nhưng do rừng cao su quá rộng nên một số người đã chạy thoát.

Tại hiện trường, 39 người bị bắt giữ. Tang vật là nhiều con gà đá, cựa sắt, bộ lắc tài xỉu. Số tiền thu giữ trên chiếu bạc và trên người các con bạc ước tính hàng trăm triệu đồng.

Nhiều người bỏ chạy tán loạn khi công an ập vào.

Các con bạc khai nhận để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, họ đi sâu vào rừng cao su để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền. 

Được biết trường gà này hoạt động từ lâu nhưng do nằm sâu trong rừng cao su nên không ai để ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm