Bình Thuận: Kỷ luật, khai trừ nhiều đảng viên

(PLO)- Trong quý II-2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức năm kỳ họp để xem xét, thi hành kỷ luật nhiều đảng viên do có sai phạm trong nhiều lĩnh vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-7, nguồn tin của PLO cho biết trong quý II-2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức năm kỳ họp để xem xét, cho ý kiến về một số nội dung công tác theo thẩm quyền.

Cụ thể, UBKT đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kết luận đối với bốn tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng và kết luận đối với hai tổ chức đảng; giám sát chuyên đề và kết luận đối với một tổ chức đảng và một đảng viên.

UBKT đã xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Văn Quý Ngọc, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân và ông Trác Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân, bằng hình thức cảnh cáo do có sai phạm trong công tác quản lý đất đai.

Tại Kỳ họp thứ 25, UBKT cũng đã quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Thuận và ông Đinh Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Nhiều đảng viên sai phạm trong dự án Tân Việt Phát 2 bị khai trừ đảng, truy tố, xét xử.

Nhiều đảng viên sai phạm trong dự án Tân Việt Phát 2 bị khai trừ đảng, truy tố, xét xử.

Cả hai người này đều có dấu hiệu vi phạm liên quan việc chỉ đạo, triển khai thực hiện đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế, kít xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Đối với các trường hợp đảng viên có sai phạm qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo Thông báo Kết luận 252 ngày 17-3-2022 của UBKT Trung ương được giao cho Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xem xét, xử lý.

Kết quả, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã họp xem xét, xử lý kỷ luật và đề nghị xử lý kỷ luật đối với một tổ chức Đảng.

Ngoài ra thi hành kỷ luật bốn đảng viên bằng hình thức cảnh cáo. Kỷ luật ba đảng viên bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Những người này gồm Lê Anh Huy, nguyên Phó trưởng phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh; Nguyễn Thanh Cho, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai và Lê Nam Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN&MT Bình Thuận. Cả ba cán bộ này đều đã bị khởi tố, bắt giam, truy tố, xét xử trong vụ án Tân Việt Phát 2.

Cũng trong quý II-2023, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên Nguyễn Thu Phong, nguyên Phó Gíam đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Thuận, Chi bộ khu phố 8, phường Phú Thủy bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng.

Bà Nguyễn Thu Phong cũng là người bị khởi tố, truy tố, xét xử trong vụ án Tân Việt Phát 2 và hiện đã có đơn kháng cáo phúc thẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm