Bộ binh Mỹ chuẩn bị giảm quân số

Nhận xét về chương trình huấn luyện và trang bị cho quân nổi dậy ôn hòa ở Syria chống Nhà nước Hồi giáo với mục tiêu 5.000 quân/năm, ông thừa nhận công tác huấn luyện diễn ra rất chậm. Đến nay chỉ có 60 quân tham gia. Ông nêu lý do là cần sàng lọc để chọn người đủ tiêu chuẩn chiến đấu.

Trong khi đó, báo USA Today (Mỹ) đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ dự tính cắt giảm 40.000 quân bộ binh và 17.000 nhân viên quốc phòng (dân sự) trong vòng hai năm tới nhằm thực hiện chỉ tiêu đến 30-9-2017 (cuối tài khóa 2017) giảm quân số còn 450.000 người. Nguyên nhân giảm quân số vì ngân sách quốc phòng bị cắt giảm.

Báo USA Today ghi nhận do quân số bị cắt giảm, mọi chiến dịch ở cấp quốc gia và quốc tế của bộ binh Mỹ đều có thể bị ảnh hưởng. Từ năm 2013, bộ binh Mỹ đã báo cáo nếu quân số ít hơn 450.000 quân thì sẽ rất khó khăn khi tham gia xung đột.

Hồi đầu tháng 2, Tổng thống Obama đã thông báo dự toán ngân sách quốc phòng tài khóa năm 2016 (từ 1-10-2015) sẽ được nâng lên 585 tỉ USD, tức tăng 38 tỉ USD. Trong đó sẽ có 50,9 tỉ USD chi cho Afghanistan và chiến dịch quân sự chống Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm