Bộ Công an và công an 26 tỉnh họp về phòng, chống tội phạm

Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị chuyên đề bàn giải pháp làm giảm tội phạm trong năm 2021. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của hai thứ trưởng Bộ Công an, gồm Thượng tướng Lê Quý Vương và Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc.

Đặc biệt, thành phần tham dự hội nghị bao gồm đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ và Công an 26 địa phương: Hà Nội, TP.HCM, Tiền Giang, Ninh Thuận, Hậu Giang, Quảng Trị, Bến Tre, Sóc Trăng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Long An, Bắc Ninh, Thái Bình, Lào Cai, Tây Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang, Ninh Bình, Điện Biên, Bắc Kạn, Gia Lai, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy từ năm 2020 đến nay, công tác phòng chống tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện một cách toàn diện.

Trong đó, lực lượng công an đã triển khai năm đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc; các kế hoạch đấu tranh theo chuyên đề giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên.

Năm 2020, ngành công an điều tra, làm rõ 39.250 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 83,40% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 8,40%). Riêng Quý I/2021, lực lượng điều tra, làm rõ 9.422 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 84,34%...

Bên cạnh đó, lực lượng cũng tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Công an các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ nhiều vụ sử dụng công nghệ cao để hoạt động tội phạm, nhất là các vụ cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng Internet, các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn…

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh thời gian tới, lãnh đạo công an các địa phương cần chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp làm giảm tội phạm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu tập trung chỉ đạo các chuyên đề để giải quyết tốt những vấn đề phức tạp, bức xúc nổi lên về tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, nhất là liên quan đến tín dụng đen; quan tâm giải quyết tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người…

“Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; đấu tranh triệt phá các đường dây buôn lậu lớn, các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia…” – Thứ trưởng nhấn mạnh.    

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm