Bộ Công Thương làm quy trình điều động cục trưởng Điện lực

Theo nguồn tin riêng của PLO, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương đang tiến hành quy trình lấy ý kiến về công tác cán bộ quản lý tại một số cục, vụ, viện.

Cụ thể, Vụ Tổ chức cán bộ đang phối hợp với Cục Điện lực & Năng lượng tái tạo và Viện Năng lượng làm quy trình điều động, tiếp nhận Cục trưởng và Viện trưởng.

Ông Phương Hoàng Kim (phải) nhận quyết định bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng năm 2017 từ Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh. 

Theo đó, Cục Điện lực & Năng lượng tái tạo sẽ tổ chức họp nhận xét, đánh giá ông Phương Hoàng Kim trong thời gian giữ chức vụ cục trưởng.

Đồng thời, Cục lấy ý kiến về việc tiếp nhận ông Hoàng Tiến Dũng, Viện trưởng Viện Năng lượng để giữ chức cục trưởng Điện lực & năng lượng tái tạo.

Theo nguồn tin, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương mới đây cũng đã thống nhất chủ trương với phương án điều động nhân sự trên.

Đặc biệt, nếu mọi việc được thông qua thì ông Phương Hoàng Kim có thể được điều động qua giữ chức vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững (Bộ Công Thương).

Cục Điện lực và năng lượng tái tạo được thành lập năm 2017 trên cơ sở chia tách từ Tổng cục Năng lượng. Cục có nhiệm vụ quản lý nhà nước, tham mưu chính sách về lĩnh vực điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời,…).

Hiện nay, nguyên nhân của việc điều động nhân sự của cục này chưa được Bộ Công Thương tiết lộ.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời (ĐMT) tại Việt Nam.

Trong đó, Thủ tướng đánh giá Bộ Công Thương chưa có biện pháp kiểm soát hữu hiệu và kịp thời để tránh làn sóng đầu tư ồ ạt, theo phong trào vào ĐMT, nhất là việc đầu tư quá mức vào một số khu vực, gây khó khăn cho truyền tải điện. Công tác quản lý quy hoạch phát triển ĐMT của Bộ Công Thương còn thiếu tính khoa học và thực tiễn, công tác dự báo còn nhiều yếu kém.

Từ đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương rút kinh nghiệm sâu sắc về những tồn tại trên để tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong quản lý phát triển ĐMT cũng như các dạng năng lượng tái tạo khác. Đáng chú ý trong kết luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra yêu cầu tuyệt đối chống tham nhũng, lợi ích nhóm trong quản lý, phát triển ĐMT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm