Bộ đội biên phòng đưa ngư dân 60 tuổi gãy chân trên biển vào bờ cấp cứu

(PLO) - Trong lúc đánh bắt trên biển, ông Ngọc không may bị dây tời quấn dẫn đến bị gãy chân, gần đứt lìa bàn chân phải và lực lượng Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã hỗ trợ kịp thời đưa vào bờ cấp cứu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-9, tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình, cho biết vừa phối hợp với tàu cá ngư dân kịp thời hỗ trợ một ngư dân 60 tuổi gặp nạn trên biển vào bờ cấp cứu.

Ngư dân gặp nạn là ông Nguyễn Ngọc (60 tuổi, trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Lực lượng biên phòng tiếp cận kiểm tra, hỗ trợ ông Ngọc sau khi vào bờ. Ảnh: BĐBP

Lực lượng biên phòng tiếp cận kiểm tra, hỗ trợ ông Ngọc sau khi vào bờ. Ảnh: BĐBP

Thông tin ban đầu, tàu cá QB-93885TS xuất cửa Roòn vào ngày 6-9, gồm sáu thuyền viên do anh Phạm Ngọc Linh (36 tuổi) làm thuyền trưởng.

Sáng ngày 11-9, trong lúc đang đánh bắt trên biển, ngư dân Nguyễn Ngọc không may bị dây tời quấn dẫn đến gãy chân, gần đứt lìa bàn chân phải.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã chỉ đạo Đồn biên phòng Roòn duy trì liên lạc với thuyền trưởng để nắm tình hình. Đồng thời, cử quân y của đơn vị tư vấn y tế cho tàu qua ICOM.

Đến khoảng 23 giờ 20 ngày 11-9, tàu cá QB 93885 TS đã đưa ông Ngọc vào bờ trong tình trạng đau đớn. Lực lượng Quân y BĐBP Quảng Bình sau đó đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Đồng thời, phối hợp với gia đình nạn nhân làm thủ tục để gia đình chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm