Bổ nhiệm bác sĩ Lê Anh Tuấn làm Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM

(PLO)- Bác sĩ Lê Anh Tuấn là trường hợp đầu tiên tại TP.HCM được bổ nhiệm chức danh giám đốc bệnh viện thông qua thi tuyển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-12, BS Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Ung bướu TP.HCM chính thức được Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - PGS-TS Tăng Chí Thượng - trao quyết định điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc BV Mắt TP.HCM.

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, tính từ ngày 1-1-2023.

BS Lê Anh Tuấn (giữa) nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc BV Mắt TP.HCM. Ảnh: Tuổi Trẻ

BS Lê Anh Tuấn (giữa) nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc BV Mắt TP.HCM. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, do khuyết Giám đốc BV Mắt TP.HCM, Sở Y tế TP đã tổ chức thi tuyển với sự tham gia của 25 ứng viên đến từ các BV tuyến TP và quận huyện.

Sau 2 vòng thi, BS Lê Anh Tuấn đạt số điểm cao nhất và được bổ nhiệm vào vị trí này. Đây cũng là BS đầu tiên tại TP.HCM được bổ nhiệm chức danh giám đốc BV thông qua thi tuyển.

Tại buổi lễ, BS Lê Anh Tuấn cam kết sẽ cùng lãnh đạo và nhân viên đưa BV Mắt TP.HCM phát triển toàn diện, phục vụ tốt cho bệnh nhân.

BS Lê Anh Tuấn năm nay 49 tuổi, là BS chuyên khoa cấp 2 chuyên ngành quản lý y tế, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 4-2012 đến tháng 4-2017, BS Lê Anh Tuấn là Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan sở từ tháng 9-2012, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế TP.HCM từ tháng 8-2015.

Từ tháng 4-2017 đến nay, BS Lê Anh Tuấn là Phó Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ BV Ung bướu TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm