Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Tránh sai sót trong khâu in sao đề thi THPT

(PLO)-  Dẫn lại sự cố về việc đề thi bị in mờ tại một địa phương, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn lưu ý phải chuẩn bị trang thiết bị để đảm bảo kỳ thi diễn ra tốt đẹp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-6, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đảm bảo quá trình chỉ đạo thông suốt

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, cho biết không phải đến kỳ thi này, mà trong suốt nhiều năm qua với trách nhiệm cao, tinh thần hỗ trợ hợp tác, các bộ ngành trung ương, địa phương luôn hỗ trợ và phối hợp tốt với Bộ GD&ĐT.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 63 tỉnh/thành. Đầu cầu TP.HCM được đặt tại trụ sở Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 63 tỉnh/thành. Đầu cầu TP.HCM được đặt tại trụ sở Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, việc tổ chức kỳ thi đòi hỏi sự nghiêm túc, chu đáo vì diễn ra trên toàn quốc, được xã hội quan tâm, kết quả kỳ thi dùng để xét tuyển Đại học, Cao đẳng. Cho nên, chỉ đạo và yêu cầu đặt ra cho kỳ thi rất cao.

“Là người chịu trách nhiệm cao nhất của Bộ GD&ĐT đối với kỳ thi này, tôi mong muốn tất cả các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP trong cả nước, đang đóng vai trò trưởng ban chỉ đạo thi các tỉnh, phát huy hết tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân cấp phân quyền” - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã tổ chức các đoàn công tác làm việc tại một số tỉnh, địa phương, và thấy các nơi có sự chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi. Bộ đánh giá cao sự chuẩn bị đó và có lưu ý một số vấn đề, như: các địa phương cần bám chắc tinh thần cũng như yêu cầu theo chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ, lưu ý ban chỉ đạo các địa phương có sự ưu tiên về phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị.

Ông Nguyễn Kim Sơn lưu ý cần rút kinh nghiệm câu chuyện đề thi vào lớp 10 của một địa phương vừa qua đề thi có chỗ bị in mờ từ đó phát sinh nhiều vấn đề phải xử lý. Do đó, cần phải ưu tiên trang thiết bị, nhưng cạnh đó không được phó thác toàn bộ mà con người cần phải kiểm tra, quan tâm mới đảm bảo các khâu an toàn.

"Nếu chỉ thiên về con người, trang thiết bị không chuẩn sẽ không thể thực hiện tốt, tuy nhiên nếu chỉ thiên về trang thiết bị, con người không nắm vững cũng khó. Do đó, 2 yếu tố này cần phải được chú trọng." - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Bộ trưởng cũng lưu ý thêm, công tác tập huấn cho cán bộ coi thi, tập huấn phối hợp, hướng dẫn cho học sinh đã được các tỉnh, thành thực hiện chu đáo. Đề nghị các tỉnh tiếp tục rà soát các công việc tinh thông, đầy đủ, thành thạo.

Khâu in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bảo quản, vận chuyển đề, giao thông ngày thi cần có các phương án đề phòng trường hợp thời tiết bất thường, thiên tai. Trong bối cảnh thời tiết cực đoan, các địa phương cần quan tâm đến vấn đề này. Bên cạnh đó, công tác phòng chống cháy nổ cần lưu ý, đặc biệt khu vực in sao đề thi. Quá trình truyền thông thông tin đầy đủ, kịp thời, thông suốt từ trên xuống dưới.

Hơn 1 triệu thí sinh dự thi

Báo cáo về công tác chuẩn bị cho kỳ thi, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết Ban Chỉ đạo cấp quốc gia đã có Quyết định số 147 phân công nhiệm vụ 4 đoàn của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ làm việc với Ban chỉ đạo và Lãnh đạo các địa phương về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (từ ngày 10-6 đến 27-6-2023.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Phú Nhuận, quận Phú Nhuận trong 1 tiết học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Học sinh lớp 12 Trường THPT Phú Nhuận, quận Phú Nhuận trong 1 tiết học.

Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bộ đã ban hành Quyết định số 1.578 thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 20 địa phương; các đoàn dự kiến sẽ kiểm tra trực tiếp tại các địa phương theo kế hoạch (từ ngày 15 đến 22-6-2023).

Đến ngày 15-6-2023, đã có 12 buổi làm việc của 4 đoàn công tác ban chỉ đạo cấp quốc gia với ban chỉ đạo cấp tỉnh các địa phương: Ninh Bình, Bạc Liêu, Kontum, Gia Lai, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cà Mau, Nam Định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn 1 triệu thí sinh dự thi tổ chức tại 2.273 điểm thi, tổng số phòng thi 44.661.

Đến thời điểm này các địa phương đã xây dựng phương án thanh tra, kiểm tra để đảm bảo được kỳ thi an toàn.

Bộ GD&ĐT đã có văn bản phân công các cơ sở giáo dục đại học cử người tham gia các đoàn kiểm tra công tác coi thi tại các địa phương.

Theo đó, huy động gần 8.000 cán bộ, viên chức các cơ sở giáo dục đại học để tổ chức 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ và 63 đoàn kiểm tra công tác chấm thi của Bộ tại 63 sở GD&ĐT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm