Ngày 7-3, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Cục Báo chí.
Đánh giá rằng quản lý báo chí là lĩnh vực khó, Bộ trưởng nhấn mạnh, với tinh thần là để công việc không bị ngắt quãng mà luôn phát huy hiệu quả dù sáp nhập hay không sáp nhập, Bộ trưởng mong muốn, Cục tiếp tục phát huy hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình cho biết, với lịch sử hơn 20 năm, khi Cục Báo chí chuyển giao về Bộ VH-TT&DL, lãnh đạo Bộ đã rất quan tâm.
Bộ cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 43 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ VH-TT&DL, trong đó Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đặc biệt quan tâm và đã có nhiều chỉ đạo về công tác báo chí.
Đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Cục Báo chí đã làm được trong thời gian qua, như nhận định của lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ TT&TT qua các thời kỳ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, kể từ khi thành lập, Cục Báo chí đã có bước tiến dài, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về mặt báo chí.
Từ đó giúp cho báo chí Cách mạng Việt Nam trở thành một dòng chảy chính thống, truyền năng lượng tích cực, tạo sự đồng tâm, đoàn kết thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng cũng đánh giá với đội ngũ biên chế còn chưa đông nhưng Cục đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, giúp hoàn thiện khung khổ pháp lý về báo chí để các văn bản tham mưu có "tuổi thọ", độ dài hơn về thời gian.
Cục cũng đã xử lý tốt các vi phạm, sai phạm trong lĩnh vực báo chí để đưa các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.
Về các nhiệm vụ triển khai trong năm 2025, Bộ trưởng chỉ đạo, Cục Báo chí phải tập trung cho công tác xây dựng thể chế bởi thể chế như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm chính là "điểm nghẽn của điểm nghẽn".
Khi xây dựng Luật và các văn bản pháp luật, Cục Báo chí cần tiến hành trên tinh thần không phải để cấm mà là để kiến tạo cho sự phát triển.
Trong quá trình xây dựng Luật, phải am hiểu thực tiễn, lắng nghe nhiều chiều, thấm nhuần, bổ sung được tinh tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào Luật Báo chí.
Trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Cục Báo chí cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) để trình lãnh đạo Bộ, sớm hoàn thiện Quy hoạch báo chí, Quy hoạch mạng lưới báo chí; đẩy mạnh truyền thông chính sách; chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động báo chí.
Đồng thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ để minh định rõ chức năng giữa các cơ quan quản lý về báo chí và giữa Cục Báo chí với các cơ quan chủ quản của các cơ quan báo chí.
Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Báo chí tiếp tục thực hiện công tác tinh gọn bộ máy theo tinh thần của Nghị quyết 18 về sắp xếp, tổ chức bộ máy, tránh để cơ quan nhà nước là nơi trú ẩn an toàn của công chức...
Bộ trưởng mong muốn với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, Cục Báo chí nên tổ chức một giải báo chí xứng tầm, chất lượng, khuyến khích, động viên tinh thần của các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà báo tham gia.
Là cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, Bộ trưởng chỉ đạo, Cục Báo chí sớm xây dựng kế hoạch kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đồng thời mong muốn Cục sẽ có khí thế mới, niềm tin mới, khát vọng mới để cùng cả Bộ đóng góp, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên ấm no, phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc.
Báo cáo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc cho biết, Cục Báo chí thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong lĩnh vực báo in và báo điện tử.
Tính đến tháng 12-2024, cả nước có 812 báo và tạp chí; nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí có khoảng 41.000 người (bao gồm cả lĩnh vực phát thanh truyền hình, trong đó có khoảng 21.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề). Năm 2024, doanh thu báo, tạp chí in và điện tử ước đạt 8.080 tỷ đồng, giảm khoảng 6,1% so với năm 2023.