Bộ trưởng Nhật viếng đền Yasukuni

Bộ Ngoại giao khuyến khích Nhật xây dựng quan hệ tin cậy với các nước láng giềng qua thái độ nhìn lại lịch sử. Song song theo đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã triệu đại sứ Nhật ở Bắc Kinh đến để phản đối chuyến thăm đền Yasukuni.

Bộ trưởng Nhật viếng đền Yasukuni ảnh 1

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ và Thông tin Nhật Yoshitaka Shindo cùng hơn 160 nghị sĩ Hạ viện đã đến viếng đền Yasukuni ở Tokyo (ảnh), nơi thờ cúng các binh sĩ Nhật hoàng tử trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Bộ trưởng Yoshitaka Shindo cho biết ông đến viếng đền với tư cách cá nhân. Thủ tướng Shinzo Abe chỉ gửi đồ cúng cho đền Yasukuni chứ chưa từng đến đây từ khi trở lại cầm quyền vào tháng 12-2012.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm