Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo về các liên minh 'giống NATO' ở châu Á - Thái Bình Dương

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cho rằng việc thành lập liên minh quân sự “giống NATO” ở châu Á - Thái Bình Dương sẽ đẩy khu vực vào "vòng xoáy" xung đột.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-6, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2023 diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc (TQ) Lý Thượng Phúc phản đối ý tưởng thành lập các liên minh quân sự “giống NATO” ở châu Á - Thái Bình Dương. Theo đó, ông cho rằng những nỗ lực như vậy sẽ đẩy khu vực vào “vòng xoáy” xung đột.

“Về bản chất, những nỗ lực thúc đẩy thành lập các liên minh kiểu NATO ở châu Á - Thái Bình Dương là cách bắt cóc các nước trong khu vực làm con tin, tạo ra xung đột và đối đầu. Điều này sẽ chỉ đẩy châu Á - Thái Bình Dương vào vòng xoáy chia rẻ, tranh chấp và xung đột” - ông Lý Thượng Phúc nói, theo hãng thông tấn Tân Hoa xã.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2023 hôm 4-6. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2023 hôm 4-6. Ảnh: AFP

"Châu Á - Thái Bình Dương ngày nay cần sự hợp tác cởi mở và toàn diện. Chúng ta không được quên những thảm họa nghiêm trọng mà 2 cuộc chiến tranh thế giới đã mang lại cho người dân của các nước. Chúng ta không được phép để lịch sử bi thảm như vậy lặp lại" - Bộ trưởng Quốc phòng TQ nêu quan điểm.

Theo hãng tin Reuters, ông Lý không nêu đích danh quốc gia nào trong đoạn phát biểu này nhưng dường như đang đề cập Mỹ - quốc gia đang có nhiều sự hợp tác quân sự với các nước trong khu vực. Mỹ là thành viên của liên minh AUKUS, cùng với Úc và Anh. Ngoài ra, Mỹ cũng là thành viên của nhóm Bộ Tứ (QUAD), bên cạnh Úc, Ấn Độ, Nhật.

Nhận định về mối quan hệ giữa TQ với Mỹ, ông Lý cho rằng thế giới đủ lớn để cả hai nước cùng phát triển.

“TQ và Mỹ có nhiều điểm khác nhau. Tuy nhiên, không nên để điều này ngăn cản hai bên tìm kiếm những điểm chung và lợi ích chung để phát triển quan hệ song phương và làm sâu sắc thêm mối quan hệ” - ông nói.

Quan hệ Mỹ - Trung gần đây có nhiều căng thẳng. Trước khi Đối thoại Shangri-La 2023 diễn ra, Lầu Năm Góc cho biết phía TQ đã từ chối yêu cầu của Mỹ về một cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước tại Singapore.

Hôm 2-6, Lầu Năm Góc cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Lý Thương Phúc đã chào hỏi và bắt tay nhau tại đêm tiệc khai mạc Đối thoại Shangri-La 2023, nhưng cả hai không có “cuộc trao đổi thực chất".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm