Bộ Y tế trao bằng khen cho êkíp cứu 2 mẹ con nguy kịch

Ngày 10-11, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế đã đến BV đa khoa Thạch Thất (Hà Nội) để khen thưởng êkíp bác sĩ của BV đã cứu sống hai mẹ con sản phụ bị vỡ tử cung tự phát vào đêm 6-11.

Nhìn con và cháu khỏe mạnh sau bốn ngày phẫu thuật, bà Nguyễn Thị Hải (mẹ chồng sản phụ) vui mừng bày tỏ: "Đây là phúc đức mà các bác sĩ đã dành cho con dâu và cháu tôi. Tôi không biết lấy gì đền đáp. Xin cảm ơn tất cả".

Theo bà Hải, hôm đó con dâu bà là chị Nguyễn Thị Thuyết sau khi rửa bát xong vào nhà kêu đau bụng. Tuy nhiên, do thời gian dự sinh còn ba tuần nữa nên chị Thuyết chủ quan không đi khám.

“Lúc đó tôi đã nghi ngờ vì thấy bụng con đã rớt xuống, không căng như bình thường nên nói phải khẩn trương đến BV. Hai vợ chồng chở nhau đi trước, tôi đem đồ lên đến nơi thì con dâu đã vào phòng mổ rồi. BS bảo nhanh lắm, mổ có 11 phút thôi nhưng nếu chỉ cần trễ năm phút là nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con", bà Hải kể lại.

Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng hỏi thăm hai mẹ con sản phụ.

Theo ThS-BS  Phạm Phi Long, trực cọc 1 Ngoại-Sản, người tham gia mổ trực tiếp ngày hôm đó cho hay sản phụ đến BV trong tình trạng vỡ tử cung rất nguy kịch. “Khi ấy chúng tôi có đề ra phương án cho sản phụ sinh rồi cắt tử cung. Tuy nhiên, do sản phụ chỉ mới 22 tuổi, cắt tử cung thì quá tội nên êkíp đã quyết định khâu tử cung cho sản phụ và phải cứu cả mẹ lẫn con” - BS Long kể lại.

Tại buổi khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế đã trao sáu bằng khen cho các tập thể cá nhân gồm, tập thể khoa Ngoại tổng hợp, tập thể Đơn nguyên Gây mê hồi sức, BS Vương Trung Kiên, ThS-BS Phạm Phi Long, BS Nguyễn Tiến Thành và BS Nguyễn Văn Vĩnh.

Trước đó, khoảng 21 giờ 12 phút ngày 6-11, BV đa khoa huyện Thạch Thất đã tiếp nhận thai phụ Nguyễn Thị Thuyết, 22 tuổi, ngụ xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội vào viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, qua khám thấy có dấu hiệu vỡ tử cung. Ngay lập tức, BS Long xin hội chẩn trực tiếp với giám đốc BV triển khai mổ cấp cứu khẩn cấp để cứu hai mẹ con sản phụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm