Bóng trong chân các ông bầu…

Kể từ hội nghị giữa VFF và các ông bầu làm bóng đá đến nay, hầu hết đều có suy nghĩ bóng đang ở trong chân các ông bầu.

Nói như những người hiểu sự việc thì là bóng ở trong chân bầu Kiên - người đã thiết kế ra đề án thành lập Công ty VPF và được đồng thuận 100%.

Tuần trước, tôi có hỏi thẳng một quan chức VFF và một quan chức của Tổng cục TDTT cùng một câu hỏi: “Tại sao hội nghị do VFF chủ trì nhưng lại để các ông bầu lên diễn đàn và cuối cùng hội nghị đã trở thành “sàn diễn” của các ông bầu rồi cả VFF lẫn đại diện Tổng cục đều gật đầu ưng thuận” thì nhận được những cái ngập ngừng rồi chia sẻ: “Các ông bầu làm dữ quá và bài bản quá! Họ lên “cướp” diễn đàn rồi mắng VFF, mắng ban tổ chức như tát nước sau đó đưa ra đề án và đề nghị biểu quyết rồi yêu cầu VFF có ý kiến ngay, yêu cầu Tổng cục TDTT cho chính kiến. Trước tình thế đó thì cả VFF lẫn Tổng cục đều không thể làm khác được…” (!?).

Những ngày qua, phần tranh luận gay gắt trong đề án lập Công ty VPF như đề xuất của bầu Kiên nằm ở chỗ ai quản lý công ty. Bầu Kiên khẳng khái “VFF không thể quản lý!” trong khi VFF thì cứ thập thò đưa ra các giả thiết rồi tìm các cơ sở để chứng minh cái công ty ấy nếu ra đời thì cũng phải “thuộc” VFF.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, một chuyên gia bóng đá phân tích rất dí dỏm: “Bóng đang ở trong chân các ông bầu nhưng như thế không có nghĩa là các ông bầu muốn đá quả bóng đi ngược, đi xuôi thì cả làng phải chạy theo. Bây giờ mới là lúc VFF phải tỏ rõ bản lĩnh của mình không phải theo kiểu áp đặt mà là theo đúng luật chơi. Việc thay đổi như đề xuất của các ông bầu là hợp lý, là đúng thời điểm nhưng thay đổi không có nghĩa là tất cả lẽ phải đều thuộc các ông bầu, các doanh nghiệp. Bài toán kinh doanh ở V-League được các ông bầu chỉ ra nhưng chủ trương và đường lối thì vẫn phải theo lề tức không phạm luật thể thao, không giẫm chân lên quy chế bóng đá chuyên nghiệp…”.

Nên nhớ bầu Kiên làm bóng đá sau bầu Đức và bầu Thắng 1-2 năm và trong quá trình làm bóng đá ông đã thay, ghép tên đội bóng đến bốn lần, tính cả lần sắp tới lấy suất của Hòa Phát Hà Nội và chuyển thành CLB bóng đá Hà Nội.

Cũng cần nhớ bầu Đức từng là người đi đầu trong việc tung tiền mua cầu thủ, đi đầu trong việc tung tiền thưởng và đến giờ thì nhiều ông bầu bắt chước điều đấy làm loạn thị trường và làm hại bóng đá.

Đề cập những điều đấy để khẳng định các ông bầu rất nhanh, nhạy với thời cuộc nhưng không phải bao giờ họ cũng đúng.

Thế nên Liên đoàn phải thay đổi nhưng thay không có nghĩa là theo đến độ mất cả phần trách nhiệm chính của mình được Nhà nước trao cho một tổ chức xã hội.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới