Lý do HLV Mai Đức Chung tiếp tục nắm tuyển nữ quốc gia ở tuổi 77

(PLO)- Không dưới 4 lần, HLV Mai Đức Chung đã xin rời ghế nóng ở tuyển nữ Việt Nam do tuổi cao sức yếu nhưng dường như cho đến nay VFF vẫn chưa tìm ra người thay thế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

FIFA từng ghi nhận HLV Mai Đức Chung là nhà cầm quân cao tuổi nhất thế giới dẫn dắt một đội tuyển quốc gia chơi vòng chung kết World Cup hồi năm 2023. Trước đó, sau khi giúp tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 32, ông đã xin nghỉ nhưng VFF thuyết phục ông tiếp tục.

Sau vòng chung kết World Cup, ông Chung lại xin nghỉ. Tương tự, sau khi dự ASIAD 19, ông xin nghỉ. Hậu á quân SEA Games 33 (tháng 12-2025), ông Chung vẫn xin nghỉ. Nhưng cả 4 lần chính thức công bố nghỉ việc đó, HLV Mai Đức Chung vẫn bền bỉ… nhận lời tiếp tục nắm tuyển nữ Việt Nam.

Ông Chung sinh năm 1949, nghĩa là sang năm 2026 khi ngồi ghế HLV trưởng cho vòng chung kết bóng đá nữ châu Á, ông đã 77 tuổi. Theo VFF, quyết định tiếp tục giao trọng trách cho ông Mai Đức Chung do VFF đưa ra trên cơ sở thống nhất cao giữa hai bên, xuất phát từ những yêu cầu mang tính thực tiễn về sự ổn định, kế thừa và tính liên tục trong công tác huấn luyện.

ly-do-hlv-mai-duc-chung-tiep-tuc-nam-tuyen-nu-quoc-gia-o-tuoi-77 (1).jpg
Ông Chung đã xin nghỉ sau SEA Games 33 nhưng vẫn trở lại. Ảnh: CCT.

Đây được xem là yếu tố quan trọng, khi đội tuyển nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 3-2026. Đáng chú ý, thành tích tại giải đấu này sẽ là căn cứ để xác định các suất đại diện của châu Á tham dự World Cup nữ 2027.

VFF lý giải, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam cần duy trì sự ổn định cả về chuyên môn lẫn tổ chức nhằm bảo đảm quá trình chuẩn bị liền mạch cho đấu trường châu lục. Việc không xáo trộn ban huấn luyện được đánh giá là giải pháp hợp lý, giúp đội tuyển giữ vững lối chơi, tinh thần thi đấu cũng như cách thức quản lý đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua.

Theo kế hoạch đã được xây dựng, trong tháng 1-2026, đội tuyển nữ quốc gia sẽ tập trung và sang Trung Quốc tập huấn, đồng thời thi đấu hai trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện các mảng chiến thuật. Sau đó, đội sẽ tiếp tục di chuyển sang Úc, nước chủ nhà của vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026, để bước vào đợt tập huấn thứ hai. Với quỹ thời gian chuẩn bị không quá dài và lịch trình thi đấu dày đặc, việc đặt niềm tin vào một HLV giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc bóng đá nữ Việt Nam được xem là lựa chọn tối ưu.

ly-do-hlv-mai-duc-chung-tiep-tuc-nam-tuyen-nu-quoc-gia-o-tuoi-77 (1).jpeg
Các cô gái Việt Nam sẽ bước ra sân chơi lớn châu Á. Ảnh: CCT.

HLV Mai Đức Chung đã gắn bó lâu năm với đội tuyển nữ quốc gia và có nhiều đóng góp quan trọng trong hành trình phát triển của bóng đá nữ Việt Nam, được VFF đánh giá là nhân tố phù hợp nhất để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển trong giai đoạn có ý nghĩa quyết định này.

Ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia, nhận định rằng đây là phương án bảo đảm tốt nhất cho sự kế thừa về lực lượng, chiến thuật cũng như định hướng phát triển lâu dài. Theo ông, các cầu thủ đã rất quen thuộc với triết lý huấn luyện, phương pháp làm việc của HLV Mai Đức Chung, trong khi bản thân ông cũng nắm rõ năng lực, tâm lý và đặc điểm của từng cá nhân trong đội.

Về phần mình, ông Mai Đức Chung bày tỏ sự vinh dự khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ VFF. Ông khẳng định sẽ cùng ban huấn luyện và các cầu thủ tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, hướng đến mục tiêu đạt phong độ tốt nhất và thi đấu hiệu quả tại vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm