Brazil muốn có Neymar để bảo vệ ngôi vô địch Olympic

HLV Andre Jardine của tuyển Olympic Brazil, nhà đương kim vô địch Olympic muốn đưa tiền đạo số 1 của họ Neymar, 29 tuổi đến Olympic Tokyo để bảo vệ ngôi vô địch.

Năm năm về trước Neymar là thủ lĩnh giúp Brazil lần đầu đăng quang Olympic, đồng thời giải cơn khát HCV bóng đá Olympic sau 60 năm chờ đợi của người Brazil.

Neymar cùng đồng đội giải cơn khát HCV Olympic và phải bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Olympic Tokyo.   Ảnh: Getty

Năm năm trước, tại Olympic Rio, chính HLV Tite đã làm nên kỳ tích lịch sử, lần này HLV Andre Jardine muốn tiếp bước giúp Brazil bảo vệ ngôi vô địch.

Điều đáng nói là phía LĐBĐ Brazil, Ban tổ chức Olympic Tokyo của Nhật rất phấn khởi trước thông tin này nhưng lãnh đạo PSG thì lo lắng.

Bởi từ ngày 13-6 đến 11-7, Neymar còn phải khoác áo tuyển Brazil đá Copa America. Nếu Brazil vào chung kết giải đấu Nam Mỹ này thì 10 ngày sau anh lại phải lên đường sang Nhật dự Olympic.

Từ ngày 21-7 đến 8-8 là thời điểm bóng đá nam Olympic tranh tài. Hai ngày sau, tức ngày 10-8 thì Ligue 1 của Pháp khởi tranh.

Trước thông tin như vậy, FIFA cũng lên tiếng rằng, họ không can dự vào việc Neymar khoác áo tuyển Olympic mà chỉ cảnh báo phải mang hợp đồng giữa Neymar và PSG ra xem xét có bị “dính” điều khoản ràng buộc nào không.

Bóng đá nam Olympic mỗi đội đăng ký 18 cầu thủ, trong đó các đội tuyển được phép bổ sung tối đa ba cầu thủ trên 23 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm