Bữa cơm ấm cúng cuối năm tại Trại giam Gia Trung

(PLO)- Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) công bố quyết định giảm án cho 800 phạm nhân và tổ chức bữa cơm ấm cúng cho phạm nhân dịp cuối năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-2, Trại giam Gia Trung (thuộc Bộ Công an, đóng trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ công bố giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 800 phạm nhân cải tạo khá, tốt trong quá trình chấp hành án.

Dịp này, trại giam đã tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng, tạo điều kiện cho cho 50 phạm nhân chấp hành án tốt được gặp mặt, dùng cơm cùng người thân, gia đình.

Bữa cơm ấm cúng lẫn nước mắt

Thượng tá Phạm Khắc Trung, Phó Giám thị Trại giam Gia Trung, cho biết: “Việc tổ chức tất niên cho phạm nhân và mời đại diện thân nhân phạm nhân đến dự cùng ăn bữa cơm thân mật là việc làm thường xuyên, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là phần thưởng dành cho các phạm nhân đạt được nhiều thành tích trong quá trình chấp hành án”.

Bữa cơm tất niên diễn ra trong không khí chan hòa, nhiều phạm nhân và người thân gặp nhau vui vẻ, tay bắt mặt mừng… và cũng có những giọt nước mắt cảm xúc lăn dài trên má.

Trại Giam Gia Trung giám án
Trại giam Gia Trung công bố quyết định giảm án cho 800 phạm nhân. Ảnh: LK.

Phạm nhân Nguyễn Thị Du (án 15 năm tù, thuộc phân trại số 5, Trại giam Gia Trung) bày tỏ: “Tám năm qua là một chặng đường rất dài với tôi, là tận cùng nỗi đau nhưng tôi luôn nỗ lực hết mình, cải tạo và được giảm án ba lần. Tôi mong rằng tất cả các anh chị phạm nhân có đủ nghị lực, lạc quan, hướng đến đều tốt đẹp để cải tạo tốt, sớm về với gia đình và xã hội. Chúng ta hãy tin tưởng vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước”.

Được giảm án và ngồi ăn cơm cùng con gái trong dịp này, nữ phạm nhân Nguyễn Thị Thu P (37 tuổi, huyện Chư Prông, Gia Lai – mức án tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) không giấu được vui mừng, rôm rả trò chuyện cùng con gái.

“Tôi chấp hành án khi hai con tôi đang còn nhỏ, khiến các con chịu nhiều thiệt thòi, thiếu tình cảm của mẹ. Sau sự việc xảy ra, gia đình tôi phải bán nhà để khắc phục hậu quả nên cuộc sống của chồng, con gặp rất nhiều khó khăn, phải về ở nhà bà nội. Tôi mong sớm ra tù để làm lại từ đầu, bù đắp cho các con”, chị P nói.

Được gặp lại vợ (chị PTKV, phạm nhân đang chấp hành án tại phân trại số 5) trong bữa cơm tất niên, anh CNH, ngụ tỉnh Kon Tum, chia sẻ: “Từ sớm, tôi đã chuẩn lên đây để gặp vợ. Đặc biệt là được gặp và cùng ngồi ăn bữa cơm thân mật như thế này khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi chỉ mong vợ tôi chấp hành án thật tốt để về đoàn tụ với gia đình và hòa nhập với cộng đồng".

Bữa cơm tất niên trong trại giam
Bữa cơm tất niên đầm ấm giữa phạm nhân và người thân dịp cuối năm tại Trại giam Gia Trung. Ảnh: LK.

Nhắc lỗi lầm quá khứ, đôi mắt phạm nhân Nguyễn Thị Thanh N (52 tuổi, ngụ huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi – án chung thân về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) rưng rưng nước mắt. Đến nay, bà chấp hành án tù đã được 19 năm và có bảy lần được giảm án với tổng thời gian 97 tháng tù.

“Tôi đã đánh mất rất nhiều thứ cho lỗi lầm của mình, chồng li dị, con cái phải sớm xa mẹ. Tôi chỉ mong sớm được ra tù, làm lại cuộc đời”, bà N nói.

Chăm lo Tết ấm cúng cho phạm nhân

Thượng tá Phạm Khắc Trung, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám thị Trại giam Gia Trung, cho biết trại giam hiện đang quản lý, giáo dục hơn 3.500 phạm nhân tại 5 phân trại.

Đợt này, có 800 phạm nhân được giảm án, trong đó có ba phạm nhân được giảm từ tù chung thân xuống tù có thời hạn, 33 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù được công bố trả tự do về tái hòa nhập cộng đồng.

Tết Nguyên đán là dịp vui, động viên các phạm nhân tích cực chấp hành án, nỗ lực thi đua, cải tạo để sớm trở về với gia đình. Qua hoạt động thi đua, ban giám thị cũng sẽ tổ chức tổng kết phong trào thi đua xét khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.

Chăm lo Tết cho phạm nhân
Dịp Tết Nguyên đán, Trại giam Gia Trung tập trung chăm lo Tết đầm ấm, đầy đủ và vui tươi cho các phạm nhân. Ảnh: LK.

Theo Thượng tá Trung, để phạm nhân đón Tết vui tươi, ấm cúng, trại giam triển khai kế hoạch thực hiện chế độ, chính sách đối với phạm nhân trong dịp Tết. Vui Tết, các đơn vị tổ chức nấu bánh chưng, đảm bảo thịt, cá, rau, kẹo bánh... và các chế độ khác cho phạm nhân.

Mỗi phạm nhân được Nhà nước cấp chế độ ăn gấp năm lần ngày thường. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức biểu diễn văn nghệ tại các phân trại, tạo không khí vui tươi trong những ngày Tết đến xuân về.

“Sang năm 2024, tôi mong rằng các thân nhân gia đình phạm nhân sẽ phối hợp chặt chẽ với Trại giam Gia Trung trong công tác giáo dục phạm nhân. Mong các gia đình luôn quan tâm, động viên, khích lệ tinh thần để các phạm nhân an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm bản án; tích cực học tập, lao động cải tạo để được hưởng các chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước, sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình để trở thành những công dân có ích cho xã hội”, Thượng tá Trung nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm