Bùng nổ trong hiệp một, Đan Mạch hạ Czech vào bán kết Euro 2020

Đan Mạch và Czech tạo dấu ấn tại Euro 2020, khi tại vòng 1/8 Đan Mạch đánh bại xứ Wales với tỷ số 4-0, còn Czech lại gây bất ngờ khi thắng Hà Lan 2-0. Tuy nhiên màn đối đầu ở trận tứ kết trên sân Baku, chỉ có một đội giành vé đi tiếp vào vòng trong. 

Bóng vừa lăn được 5 phút thì Đan Mạch có được lợi thế sớm với bàn mở tỷ số của Delaney. Từ tình huống phạt góc, Delaney bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành giúp Đan Mạch vươn lên dẫn trước 1-0. 

Delaney sớm đưa Đan Mạch vươn lên dẫn trước với pha đánh đầu làm bàn ở phút thứ 5. Ảnh: Reuters. 

Phút 13, Đan Mạch có cơ hội rõ rệt để nhân đôi cách biệt với đường phản công nhanh, đưa Damsgaard thoát xuống vòng cấm. Tuy nhiên trong tư thế đối mặt thủ môn Vaclik, số 14 bên phía Đan Mạch không thể ghi bàn nhân đôi cách biệt. Đến phút 17, Delaney bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi cú sút trong vòng cấm của anh lại đi chệch cột dọc. 

Delaney bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp ở phút 13. Ảnh: EPA. 

Trong hiệp một, Czech dù không tấn công sắc nét nhưng đội bóng của HLV Jarroslav Sihavy vẫn có được hai pha dứt điểm đi trúng đích. Phút 35, từ tình huống tạt bóng của Coufal bên cánh phải, số 9 Tomas Holes của Czech nhanh chân tung cú đá nối, nhưng bóng lại đi trúng vị trí của thủ môn Schmeichel.

Dolberg giúp Đan Mạch khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 2-0 bằng pha đệm bóng cận thành. Ảnh: Reuters. 

Chưa thể tìm được bàn gỡ, nhưng khó khăn tiếp tục chồng chất lên Czech khi Đan Mạch có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở những phút cuối hiệp một. Phút 42, từ tình huống vẩy má ngoài chuyền bóng vào vòng cấm của Maehle, Braithwaite đánh đầu không thành công, nhưng Dolberg đã kịp có mặt để đệm bóng cận thành giúp Đan Mạch khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 2-0. 

Trận đấu tiếp tục hấp dẫn khi đầu hiệp hai, Czech sớm có được bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 49. Từ tình huống tạt bóng vào vòng cấm của Coufal, tiền đạo Patrik Schick nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm để có bàn thắng thứ 5 cho riêng mình, đồng thời giúp Czech rút ngắn tỷ số còn 1-2. 

Patrik Schick (số 10) giúp Czech có bàn gỡ 1-2 ở đầu hiệp hai, và tiền đạo này có được 5 bàn thắng tại Euro 2020. Ảnh: EPA. 

Sau khi nhận bàn thua, Đan Mạch chủ động chơi phòng ngự phản công và với lối chơi này “chú lính chì” nhiều lần khiến khung thành của Czech chao đảo. Phút 69, Poulsen có pha bứt tốc từ phần sân nhà, tuy nhiên cú sút trước vòng cấm của Poulsen lại quá hiền, không thể đánh bại được thủ môn Vaclik bên phía Czech.

Đến phút 78 tiếp tục là Poulsen với cú sút trước vòng cấm, bóng từ chân cầu thủ này đi với lực căng ghim vào góc cao khung thành, nhưng thủ môn Vaclik lần nữa lại giành chiến thắng. Phút 82, Đan Mạch có cơ hội không thể tốt hơn khi Maehe có pha dứt điểm trước vòng 5m50, nhưng ở góc sút hẹp, thủ môn Vaclik đã dùng chân cản phá thành công. 

Czech thi đấu dũng cảm, nhưng cũng phải chia tay Euro khi để thua Đan Mạch với tỷ số 1-2. Ảnh: EPA. 

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, dù Czech đã cố gắng tìm kiếm bàn gỡ nhưng thầy trò HLV Jarroslav Sihavy vẫn phải chấp nhận dừng bước tại Euro 2020. Giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Czech, Đan Mạch giành quyền vào chơi trận bán kết  lúc 2h ngày 8-7 trên sân Wembley.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm