Buộc thôi việc cô giáo để trẻ ăn rác

Hội đồng Kỷ luật huyện Văn Quan vừa ra quyết định buộc thôi việc đối với cô giáo Hoàng Thanh Tâm và kỷ luật cảnh cáo cô giáo Hoàng Thị Thủy (Trường Mẫu giáo Xuân Mai, huyện Văn Quan) vì đã bỏ mặc bé HTH ngoài cửa kêu gào, sau đó nhặt rác ăn. Cô Thủy là giáo viên chủ nhiệm của lớp đã vào biên chế, còn cô Tâm là giáo viên hợp đồng.

Theo Hội đồng Kỷ luật huyện Văn Quan, các cô giáo nhốt trẻ ở ngoài cửa để trẻ kêu khóc, sau đó đưa trẻ lên miệng bể đã hết nước để dọa, bắt bé nín khóc là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, ngoài ra việc trẻ nhặt rác ăn có thể do giáo viên để trẻ bị đói.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM phản ánh người dân ghi lại clip một cháu bé đang học tại Trường Mẫu giáo Xuân Mai kêu khóc, đập cửa đòi vào vì bị cô giáo bỏ ở ngoài lớp do quấy khóc. Trẻ sau đó nhặt rác trong thùng ăn. Cháu bé được xác định là cháu H., 22 tháng tuổi, mới đến lớp gần hai tuần thì xảy ra vụ việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm