Cá ba sa, cá tra xuất trực tiếp sang Brazil

Quyết định này mở ra một cơ hội mới cho các mặt hàng thủy sản Việt Nam, nhất là cá tra, ba sa thâm nhập từng bước vào Brazil, một thị trường rộng lớn với khoảng 190 triệu người tiêu dùng rất ưa chuộng các mặt hàng thủy sản.

Hiện một số doanh nghiệp của Brazil đã đến Cơ quan Thương vụ của Brazil đề xuất tìm đối tác từ Việt Nam để nhập khẩu trực tiếp khoảng 2.000-3.000 tấn cá tra, ba sa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong cả nước. Cho đến nay, các doanh nghiệp của Brazil vẫn nhập thủy sản Việt Nam thông qua các doanh nghiệp nước thứ 3.

Cũng theo VASEP, Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố kết quả cuối cùng của đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh Việt Nam. Theo đó, có 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Công nghiệp thủy sản miền Nam (South Vina) và Công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) đã được kết luận là không bán phá giá cá tra sang thị trường Mỹ.

Với kết luận này, Bộ Thương mại Mỹ quyết định cho hai doanh nghiệp trên hưởng mức thuế chống bán phá giá và mức ký quỹ bằng 0%. Mức thuế chung cho các công ty thủy sản còn lại của Việt Nam là 63,88%.

Theo Phúc Hậu ( SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm