Cả ngàn người diễn tập giả định cháy đường hầm sông Sài Gòn

(PLO)- Khoảng 1.300 người gồm nhiều đơn vị tham gia diễn tập với tình huống giả định sự cố tai nạn, cháy xe trong đường hầm sông Sài Gòn.
Sáng 28-5, Công an TP.HCM tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy trong hầm sông Sài Gòn (quận 1 nối TP Thủ Đức) với phương án giả định là sự cố tai nạn liên hoàn giữa nhiều xe.

Sáng 28-5, Công an TP.HCM tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy trong hầm sông Sài Gòn (quận 1 nối TP Thủ Đức) với phương án giả định là sự cố tai nạn liên hoàn giữa nhiều xe.

Video: Cả ngàn người diễn tập giả định cháy đường hầm sông Sài Gòn

Theo tình huống, xe khách 30 chỗ lưu thông trong đường hầm sông Sài Gòn (hướng từ quận 1 sang TP Thủ Đức) thì bị tắt máy đột ngột không di chuyển được. Lúc này, ô tô tải chở hàng tải trọng 2,5 tấn chạy cùng làn đường phía sau tông thẳng vào đuôi xe khách. Tiếp đó, tài xế xe 4 chỗ không giữ đúng khoảng cách với ô tô tải, không làm chủ được tốc độ, đánh lái sang phải tông trực diện vào xe máy đang lưu thông cùng chiều làm ngã xe.

Theo tình huống, xe khách 30 chỗ lưu thông trong đường hầm sông Sài Gòn (hướng từ quận 1 sang TP Thủ Đức) thì bị tắt máy đột ngột không di chuyển được. Lúc này, ô tô tải chở hàng tải trọng 2,5 tấn chạy cùng làn đường phía sau tông thẳng vào đuôi xe khách. Tiếp đó, tài xế xe 4 chỗ không giữ đúng khoảng cách với ô tô tải, không làm chủ được tốc độ, đánh lái sang phải tông trực diện vào xe máy đang lưu thông cùng chiều làm ngã xe.

Chó nghiệp vụ cũng được huy động tham gia buổi diễn tập trong đường hầm sông Sài Gòn.

Chó nghiệp vụ cũng được huy động tham gia buổi diễn tập trong đường hầm sông Sài Gòn.

Theo giả định, nguyên liệu trong xe máy bị rò rỉ gặp tia lửa phát ra gây nên cháy bên trong hầm sông Sài Gòn, khiến nhiều người đi xe máy bị té ngã, ùn tắc giao thông gần 2 km.

Theo giả định, nguyên liệu trong xe máy bị rò rỉ gặp tia lửa phát ra gây nên cháy bên trong hầm sông Sài Gòn, khiến nhiều người đi xe máy bị té ngã, ùn tắc giao thông gần 2 km.

Kịch bản cũng tạo ra tình huống tai nạn liên làm chín người bị thương và nhiều người hoảng loạn, la hét, tìm đường thoát nạn.

Kịch bản cũng tạo ra tình huống tai nạn liên làm chín người bị thương và nhiều người hoảng loạn, la hét, tìm đường thoát nạn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động 88 phương tiện cơ giới các loại phục vụ công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động 88 phương tiện cơ giới các loại phục vụ công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Diễn tập chữa cháy và cứu nạn trong hầm Thủ Thiêm là hoạt động thường niên, nhằm chuẩn bị kịch bản giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi có sự cố; nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn và phối hợp giữa các đơn vị.

Diễn tập chữa cháy và cứu nạn trong hầm Thủ Thiêm là hoạt động thường niên, nhằm chuẩn bị kịch bản giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi có sự cố; nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn và phối hợp giữa các đơn vị.

Buổi diễn tập với sự tham gia của khoảng 1.300 người thuộc nhiều đơn vị khác nhau.

Buổi diễn tập với sự tham gia của khoảng 1.300 người thuộc nhiều đơn vị khác nhau.

Trước đó Trung tâm quản lý hầm Thủ Thiêm đóng hầm ở cả hai hướng trong khung giờ 19 giờ 45 đến 23 giờ từ 20-5 đến 26-5 và khung giờ từ 7 giờ 45 đến 11 giờ sáng 27-5 để đảm bảo an toàn giao thông khi lực lượng chức năng tập luyện, hợp luyện, tổng duyệt và diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bên trong hầm.

Trước đó Trung tâm quản lý hầm Thủ Thiêm đóng hầm ở cả hai hướng trong khung giờ 19 giờ 45 đến 23 giờ từ 20-5 đến 26-5 và khung giờ từ 7 giờ 45 đến 11 giờ sáng 27-5 để đảm bảo an toàn giao thông khi lực lượng chức năng tập luyện, hợp luyện, tổng duyệt và diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bên trong hầm.

Buổi diễn tập kéo dài đến trưa 28-5.

Buổi diễn tập kéo dài đến trưa 28-5.

Theo thống kê, mỗi ngày có trên 40.000 lượt ô tô và 200.000 lượt xe gắn máy lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn. Kể từ khi đường hầm được đưa vào khai thác sử dụng đã xảy ra khoảng 160 vụ tai nạn, va chạm giao thông.

Theo thống kê, mỗi ngày có trên 40.000 lượt ô tô và 200.000 lượt xe gắn máy lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn. Kể từ khi đường hầm được đưa vào khai thác sử dụng đã xảy ra khoảng 160 vụ tai nạn, va chạm giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm