Các cô gái Mỹ đã thắng

Năm ngoái, được sự hỗ trợ đắc lực của các luật sư, các cô gái Mỹ “ủ mưu” đã lâu kiện đòi bình quyền giới trong thu nhập của hai đội tuyển nam và nữ Mỹ. Tòa liên bang tuyên bố các tuyển thủ nữ Mỹ đã sai vì thu nhập, ăn ở đi lại của đội tuyển Mỹ chẳng thua gì đồng nghiệp nam.

Tuy nhiên, họ nói đó là điều lấp liếm và không đúng sự thật. Lá cờ đầu trong cuộc chiến bình đẳng giới trong thu nhập của hai đội tuyển nam và nữ Mỹ là đội trưởng Megan Rapinoe... và nay họ thắng. Rapinoe tuyên bố tiếp tục đấu tranh, tìm công lý.

Đội trưởng tuyển Mỹ Megan Rapinoe, lá cờ đầu trong cuộc chiến công lý bình đẳng giới thu nhập với đồng nghiệp nam. Ảnh: Getty

LĐBĐ Mỹ lần này đã thua, và họ hứa sẽ chu cấp 24 triệu USD để chia cho sự chênh lệch mà tuyển nữ Mỹ thiệt thòi so với đồng nghiệp nam.

Vừa qua, cơ quan thuế của Mỹ đã bung thông tin sự chênh lệch gần gấp bốn lần giữa lương của HLV đội tuyển nam và nữ Mỹ. Cùng với đó các cô gái Mỹ có tư liệu dẫn chứng hiện nay họ là nhà vô địch World Cup (2019) nhưng tiền công trả rất tệ so với đồng nghiệp nam.

Nay LĐBĐ Mỹ hứa rằng trước mắt, họ cải thiện từ từ, các nữ tuyển thủ sẽ được trả tiền ngang bằng đồng nghiệp nam khi tập trung đá giao hữu hay tham dự các giải, trong đó có World Cup.

Chi phí quản trị bóng đá Mỹ và chi phí các đội tuyển Mỹ đi tham dự các giải là... sống nhờ đội tuyển nữ vì họ nhiều lần vô địch World Cup và Olympic. Chính vì thành tích này, “lúa” vô rất nhiều nhờ tuyển nữ.

Họ có thành tích số 1 thế giới mang về “lúa” nhiều cho bóng đá Mỹ nhưng họ được trả công rất bèo so với đồng nghiệp nam đá đâu thua đó nhưng bổng lộc và thu nhập rất cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm