Cách chia ‘hạt giống’ và phân nhóm tại Asian Cup 2019

Trước đây AFC tuyên bố dựa trên thành tích các giải này, yếu tố chủ nhà, đội đương kim vô địch và quan trọng nhất là dựa trên bảng xếp hạng mới của FIFA. Tuy nhiên, sau đó thì AFC đã phân hạt giống 24 đội theo nhiều số liệu khác có phần đa dạng hơn và hợp lý hơn. Đầu tiên là tôn trọng thành tích ở vòng loại World Cup lọc ra 12 đội mạnh nhất châu Á (Đông Nam Á có Thái Lan vào nhóm này) vào nhóm 1, nhóm 2. Đó là lý do vì sao Thái Lan vào nhóm 2, còn Việt Nam vào nhóm 3 dù Việt Nam có thành tích bảng xếp hạng FIFA cao hơn Thái Lan rất nhiều.

Kết quả phân bổ các nhóm trước lễ bốc thăm Asian Cup 2019.

Còn với 12 đội còn lại vừa hoàn thành vòng loại châu Á… thì xét dựa trên bảng xếp hạng FIFA tháng 3 mà phân bổ vào nhóm 3, nhóm 4.

Sau khi phân hạt giống, lễ bốc thăm các bảng sẽ được tiến hành vào ngày 4-5 tới tại khách sạn Armani ở thủ đô của UAE.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm