Câu chuyện thể thao

Cái nhìn của các “HLV bàn phím”

(PLO)- Ngay trong trận Việt Nam - Bồ Đào Nha chiều 27-7, hàng trăm “HLV online” vừa xem vừa phê phán, chỉ trích HLV Mai Đức Chung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận thua 0-2 của các cầu thủ Việt Nam (VN) trước Bồ Đào Nha được phân tích dưới nhiều góc độ. HLV Mai Đức Chung cho rằng các học trò không tuân giữ chiến thuật ban huấn luyện đề ra. Giới chuyên môn thì cho rằng chính chiến thắng lịch sử của đội Đông Nam Á khác là Philippines khiến các cầu thủ nôn nóng, nhất là thế trận trong 3 phút đầu tấn công dồn dập và Bồ Đào Nha liên tục phải chống đỡ…

Chọn lối chơi để có bàn thắng khác với co cụm để hạn chế bàn thua. Ảnh: GETTY IMAGES

Chọn lối chơi để có bàn thắng khác với co cụm để hạn chế bàn thua. Ảnh: GETTY IMAGES

Lời chỉ trích của các “HLV bàn phím”

Các “HLV bàn phím” chỉ trích rằng đá với đội bóng mạnh hơn mọi mặt như Bồ Đào Nha mà HLV cho cầu thủ chơi đôi công là sai lầm lớn. Đá với Mỹ, giữ cự ly đội hình phòng ngự chặt thì không vỡ nhưng đá với Bồ Đào Nha, mới sau tiếng còi khai cuộc đã hùng hồn lao lên tấn công là sai lầm trầm trọng trong đấu pháp. Lao lên mới hở và để nhiều khoảng trống khiến Bồ Đào Nha khai thác và sớm ghi bàn.

Các “HLV” đấy còn dạy rằng lẽ ra phải phòng ngự dày đặc, rình mò cơ hội phản công hoặc dò xét đối thủ ra sao rồi hãy tung đòn. Thua Mỹ 0-3 nhưng chơi đúng đấu pháp và không bị xô lệch đội hình nhưng đối thủ hay thì chịu, còn thua Bồ Đào Nha vì sai lầm trong chiến thuật và đấu pháp. Lẽ ra có thể có kết quả tốt hơn…

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng Bồ Đào Nha tuy là tân binh tại World Cup 2023 khi FIFA nới rộng từ 24 lên 32 đội, tuy nhiên đó là một đội bóng châu Âu, nếu trình độ ấy Bồ Đào Nha ở khu vực khác như châu Á, châu Phi, Trung Mỹ thì họ đã dự World Cup từ lâu rồi. Họ ở đẳng cấp khác, rất cao và cần đánh giá đúng họ.

Bàn thua đến từ việc đối thủ khai thác khoảng trống được tạo ra. Ảnh: GETTY IMAGES

Bàn thua đến từ việc đối thủ khai thác khoảng trống được tạo ra. Ảnh: GETTY IMAGES

Công tác chuẩn bị trận đấu chưa đánh giá đúng đối thủ

Nhìn hai tác giả bàn thắng Telman Encarnacao và Kaki Nazareth thấy rõ sự nhanh nhẹn, gọn gàng, tốc độ và hoàn hảo về mặt kỹ thuật của cầu thủ Bồ Đào Nha. Những vệ tinh quanh hai cầu thủ này cũng thế, họ kết hợp được những pha chồng biên rất mẫu mực, nhanh, bất ngờ và quan trọng là khai thác được hết những điểm yếu của các cầu thủ nữ VN.

Các bình luận viên đề cập rất nhiều đến yếu tố hưng phấn quá mức của các cầu thủ và điều đấy hoàn toàn đúng. Nhập cuộc dễ, thấy có thể tấn công được với đối thủ “dễ chơi” nên đã tràn lên tấn công. Cứ nhìn biên trái nơi Hoàng Thị Loan trận gặp Mỹ không lên quá nửa sân mà gặp Bồ Đào Nha đã vào đến tận khu 16,50 m thì có thể nhận ra cầu thủ háo hức chiếm vị trí như thế nào. Tất nhiên là càng lên cao thì khoảng trống càng nhiều và bằng chứng là cầu thủ Bồ Đào Nha khai thác rất nhiều vào biên trái của đội nữ VN.

Cũng có một chi tiết đáng lưu ý đó là sau trận thua Mỹ 0-3, những lời khen có cánh cứ ngày một dày lên cùng đánh giá chưa đúng Bồ Đào Nha nên mới có tư tưởng ghi bàn được, hòa được và có thể thắng được yếu tố nào xảy ra cũng là dấu ấn lịch sử. Chính điều đó hằn rất sâu nơi toàn đội mới dễ dẫn đến sự hưng phấn quá mức, tạo nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác.

Bồ Đào Nha không mạnh như đương kim vô địch Mỹ nên việc chọn cách đá để tìm bàn thắng hướng đến một trận thắng buộc phải có những suy nghĩ đá để có điểm chứ không phải đá để hạn chế bàn thua.

Nếu cứ đá co cụm như trận đầu gặp Mỹ…

Bồ Đào Nha không mạnh như đương kim vô địch Mỹ nên việc chọn cách đá để tìm bàn thắng hướng đến một trận thắng buộc phải có những suy nghĩ đá để có điểm chứ không phải đá để hạn chế bàn thua.

Đẩy lên đá trong từng thời điểm là đúng nhưng đẩy lên mà đánh mất cự ly đội hình là tự sát. Hai bàn thua ở hiệp 1 không hẳn là tự sát nhưng đã có phần để khoảng trống khiến các tiền vệ phòng ngự và trung vệ không thể bọc lót được cho nhau.

Với Bồ Đào Nha, đội bóng được đánh giá yếu hơn Mỹ và Hà Lan rất nhiều nếu chọn cách chơi co cụm như từng thực hiện để thua ít trước Mỹ thì cầu thủ sẽ không tiến bộ và học hỏi được. Nên nhờ trận đá với Mỹ không có một cú sút cầu môn và họa hoằn Huỳnh Như mới chạm bóng, còn với Bồ Đào Nha thì đã có cơ hội và năm lần sút cầu môn.

Không kiếm được bàn thắng thì cũng phải kiếm được lối chơi bên phần sân đối phương. Chỉ có điều là cách nghĩ đấy không sai nhưng sự hưng phấn quá mức nơi những cầu thủ khiến không kiểm soát hết đã phải trả giá bởi hai bàn thua.

Thua thì tiếc và có nhiều điều để rút kinh nghiệm nhưng thể hiện như thế là tốt và vượt qua chính mình rất nhiều rồi.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm