Cảm xúc vỡ òa khi Trúc Nhi, Diệu Nhi cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP

(PLO)- Trên sân khấu kỷ niệm 5 năm hoạt động BV Nhi đồng TP, mọi người vỡ òa cảm xúc khi cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi đồng thanh “Chúng con cảm ơn các bác sĩ”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Cảm xúc vỡ òa khi Trúc Nhi, Diệu Nhi cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP

Ngày 1-6, Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm hoạt động BV. Dịp này, cặp song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi đã quay lại hội ngộ cùng các y bác sĩ BV sau 3 năm được phẫu thuật tách rời tại BV Nhi đồng TP.

Trên sân khấu, Trúc Nhi và Diệu Nhi đáng yêu có cơ hội được giới thiệu tên của mình. Mọi người vỡ òa cảm xúc khi nghe hai bé đồng thanh“Chúng con cảm ơn các bác sĩ”.

Trúc Nhi và Diệu Nhi đồng thanh "Chúng con cảm ơn các bác sĩ”. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trúc Nhi và Diệu Nhi đồng thanh "Chúng con cảm ơn các bác sĩ”. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Anh Hoàng Anh, ba của hai bé, chia sẻ cặp song sinh vừa mới hết sốt, khi nghe được trở lại BV thăm các bác sĩ hai chị em rất vui mừng.

“Sau ba năm phẫu thuật tách rời, giờ đây được hội ngộ cùng các BS của BV, tôi thấy vừa hồi hộp vừa thân quen. Hồi hộp vì không ngờ mọi thứ đã trải qua ba năm, hai con được phẫu thuật thành công. Thân quen vì chúng tôi coi BV như ngôi nhà thứ hai của các con, hai con đã điều trị ở đây một khoảng thời gian dài” - anh Hoàng Anh chia sẻ.

Gia đình Trúc Nhi, Diệu Nhi trở lại BV Nhi đồng TP dịp kỷ niệm 5 năm hoạt động BV. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Gia đình Trúc Nhi, Diệu Nhi trở lại BV Nhi đồng TP dịp kỷ niệm 5 năm hoạt động BV. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Hiện Trúc Nhi và Diệu Nhi đều khỏe mạnh, chạy nhảy vui chơi như các bạn cùng trang lứa. Sau khi tách rời, Trúc Nhi vẫn đang dùng bộ phận hậu môn tạm nên vẫn đến BV để theo dõi sức khỏe 3 tháng/lần.

“Gia đình tôi rất biết ơn các y, BS đã nỗ lực hết mình để tách rời hai con, giúp các con có được ngày hôm nay. Hy vọng các con luôn luôn khỏe mạnh, lớn lên trở thành người có ích cho xã hội” - anh Hoàng Anh bày tỏ.

Tái hiện khoảnh khắc phẫu thuật tách rời Trúc Nhi, Diệu Nhi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tái hiện khoảnh khắc phẫu thuật tách rời Trúc Nhi, Diệu Nhi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Gặp lại hai bệnh nhi, BS Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Khám bệnh (BV Nhi đồng TP) không giấu nỗi xúc động và nhớ về khoảnh khắc lúc hai bé vừa tách rời. “Lúc đó các BS chưa tiên lượng được sự sống của hai bé như thế nào. Đối diện nhiều thử thách, êkíp phẫu thuật có nhiều đắn đo và lo lắng. Vậy mà giờ đây đã thấy Trúc Nhi, Diệu Nhi tự đi, tự nói được và lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát - đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi” - BS Vũ tâm sự.

BS Vũ cho biết thêm, hiện hai bé vẫn tái khám định kỳ tại BV mỗi quý, 6 tháng và một năm để đánh giá sự hoạt động toàn vẹn của những chức năng đã từng dính nhau. Hiện BS Vũ vẫn đảm nhiệm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hai bé, tư vấn cho ba mẹ để chăm sóc hai bé tốt hơn.

“Chỉ mong Trúc Nhi, Diệu Nhi luôn luôn khỏe mạnh, lớn lên xinh đẹp giỏi giang và hạnh phúc” - BS Vũ nói.

Trúc Nhi và Diệu Nhi hội ngộ cùng các BS BV Nhi đồng TP. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Trúc Nhi và Diệu Nhi hội ngộ cùng các BS BV Nhi đồng TP. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Thành tựu nổi bật của BV Nhi đồng TP

Sau 5 năm hoạt động, BV hiện đã tiếp nhận trung bình hàng năm hơn 500.000 lượt khám ngoại trú; hơn 42.000 lượt điều trị nội trú mỗi năm. BV đã triển khai các chuyên khoa sâu như sơ sinh, tim mạch, ung bướu trẻ em, truyền nhiễm, và cũng đã đánh dấu sự kiện bằng 1.000 trường hợp phẫu thuật tim bẩm sinh trẻ em, 1.000 trường hợp thông tim can thiệp.

BV Nhi Đồng TP đã đi đầu khi hình thành được các trung tâm chuyên sâu như: Trung tâm Ngoại khoa - Phẫu thuật tim mạch lồng ngực thực hiện 957 ca thông tim can thiệp, 954 ca phẫu thuật tim hở, 20.891 ca phẫu thuật chỉnh hình/niệu/ngoại tổng quát. Đặc biệt là thực hiện thành công ca đại phẫu song sinh dính liền cực kỳ phức tạp vùng bụng-chậu Hoàng Trúc Nhi - Hoàng Diệu Nhi năm 2020.

Trung tâm Ung thư ở trẻ em của BV là nơi duy nhất tại Việt Nam đã xây dựng được trung tâm với đầy đủ các chuyên khoa cho một quy trình điều trị ung thư trẻ em, đã tiếp nhận và điều trị 537 bệnh nhân ung thư, bước đầu thực hiện thành công 8 kỹ thuật y học hạt nhân đầu tiên trên tổng 1.090 bệnh nhi đang theo dõi.

TS-BS Trương Quang Định, Giám đốc BV Nhi Đồng TP

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bộ Y tế: Hơn 70% người lớn mắc viêm lợi, viêm quanh răng

Bộ Y tế: Hơn 70% người lớn mắc viêm lợi, viêm quanh răng

(PLO)- Hơn 70% người trưởng thành tại Việt Nam bị viêm lợi, viêm quanh răng. Đây là nội dung được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin tại Lễ mít tinh và đi bộ hưởng ứng Ngày sức khỏe răng miệng thế giới diễn ra tại TP.HCM ngày 16-3.