Campuchia rao bán làng thể thao SEA Games

(PLO)- Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết sẽ bán làng thể thao, nơi lưu trú của các vận động viên, sau khi SEA Games 32 và ASEAN Para Games (APG) lần thứ 12 kết thúc để đầu tư cho các dự án khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Hun Sen cho biết khi SEA Games và APG chính thức kết thúc, làng thể thao tọa lạc tại sân vận động quốc gia Morodok Techo sẽ được rao bán để huy động vốn, bởi phải mất hai thập kỷ nữa mới có thể tổ chức một kỳ Đại hội thể thao khác như vậy.

“Về làng thể thao, thi đấu xong sẽ bán. Nhưng đến giải đấu sau, chúng tôi sẽ phải tìm địa điểm khác để xây dựng làng thể thao mới, nhưng điều này sẽ xảy ra sau 22 năm nữa” – Thủ tướng Hun Sen nói và lưu ý Campuchia là chủ nhà của SEA Games vào năm 2042.

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia, ông Vath Chamroeun cho biết làng thể thao là khoản đầu tư giữa khu vực tư nhân và Chính phủ Campuchia để đăng cai SEA Games 2023 và APG.

Đường vào làng thể thao SEA Games 32 và APG 12 là nơi đắc địa ở ngoại ô Phnom Penh. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đường vào làng thể thao SEA Games 32 và APG 12 là nơi đắc địa ở ngoại ô Phnom Penh. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông Chamroeun cho biết thêm, sau khi SEA Games và APG kết thúc, làng thể thao có được bán hay không không quan trọng, vì cơ sở vật chất vẫn có thể được sử dụng cho các sự kiện khác: “Hiện tại, chúng tôi có một trung tâm huấn luyện quốc gia bên cạnh làng thể thao và nó có thể chứa từ 550 đến 700 đội thể thao”.

Ông Chamroeun nói thêm rằng làng thể thao có căn hộ và chung cư, nhưng giá căn hộ vẫn chưa được ấn định. Ông tiết lộ, sau một sự kiện thể thao lớn của bất kỳ quốc gia nào, loại hình địa điểm này đều cần bán vì cần đầu tư vào các dự án khác vì lợi ích của xã hội, không thể bỏ trống.

Sea Rithy, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Word Bridge Group, chủ đầu tư xây dựng làng thể thao cho biết cơ sở này sẽ được bán cho khách hàng trong khi tiền sẽ được đầu tư vào các dự án khác. Việc xây dựng làng thể thao là để giảm bớt gánh nặng của Chính phủ Campuchia trong việc hỗ trợ các quốc gia tham dự SEA Games và APG miễn phí, và cũng sẽ được công ty chính thức tiếp quản và quản lý sau đại hội.

Làng vận động viên cho 11 đoàn thể thao Đông Nam Á khánh thành ngày 20-4 để phục vụ cho SEA games và Para Games diễn ra tại Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Làng vận động viên cho 11 đoàn thể thao Đông Nam Á khánh thành ngày 20-4 để phục vụ cho SEA games và Para Games diễn ra tại Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông Rithy cho biết thêm, một căn hộ tại làng thể thao có thể bán với giá từ 60.000 USD trở lên. Sau khi dự án hoàn thành, nếu nhà nước cần công ty ông đầu tư các dự án khác, công ty ông sẽ hợp tác. Cần biết làng thể thao nằm trên vùng đất đắc địa, là nơi sinh sống thoải mái của người dân, nhất là khi gần thủ đô Phnom Penh.

Rithy nói rằng công ty của ông đã đầu tư hơn 200 triệu USD để xây dựng chỗ ở cho các đoàn thể thao của Đông Nam Á. Có 12 chung cư với hơn 1.300 phòng, một chung cư studio với 163 phòng và một tòa nhà 13 tầng. Làng thể thao bao gồm các căn hộ, shop house, biệt thự, trung tâm mua sắm, bảo tàng và các cơ sở thể thao.

Ngôi làng thể thao chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng vào ngày 20-4 năm nay để phục vụ cho đoàn đại biểu các nước tham dự SEA Games và APG.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm