Quang Hải hòa nhập tốt, Công Phượng, Văn Toàn chưa lên tuyển

(PLO)- Một ngày sau khi từ Pháp trở về, tiền vệ Quang Hải đã hội quân tập buổi đầu tiên cùng đồng đội, với khả năng thích nghi nhanh chóng, trong lúc hai cầu thủ Văn Toàn, Công Phượng chơi bóng ở nước ngoài chưa tập trung đội tuyển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Troussier đã triệu tập cùng lúc 58 cầu thủ cho hai đội tuyển quốc gia và U-23 trong thời điểm những ngày FIFA tháng 6. Sau một tuần luyện tập, ông thầy người Pháp sẽ chọn ra khoảng 26 cái tên mà ông cho là phù hợp nhất để thi đấu giao hữu quốc tế với tuyển Hong Kong (ngày 15-6) trên sân Lạch Tray.

Trừ tuyển thủ Hồng Duy bị chấn thương phải về lại CLB Nam Định, 31 cầu thủ còn lại sẽ chơi hai trận với CLB Công an Hà Nội và Hải Phòng, trước khi ông Troussier sàng lọc lại nhân sự một lần nữa để tiếp đội tuyển Syria vào ngày 20-6 trên sân Thiên Trường.

Đây là một cuộc kiểm tra phong độ gắt gao của ông Troussier với các học trò, không phân biệt tuyển thủ của đội lớn hay lứa dưới 23 tuổi. Chẳng hạn, tiền vệ Việt kiều Nguyễn An Khánh mới 18 tuổi cũng đã hội quân cùng đồng đội tập luyện chung một giáo án.

Tiền vệ Quang Hải tập luyện tích cực với đồng đội trên tuyển. Ảnh: VFF.

Tiền vệ Quang Hải tập luyện tích cực với đồng đội trên tuyển. Ảnh: VFF.

An Khánh là thành viên của đội tuyển U-18 Cộng hòa Czech rất nỗ lực để hòa nhập với các đàn anh trong lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển, cũng như cố gắng đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn của HLV Philippe Troussier.

Trong buổi tập chung thứ hai của đội tuyển quốc gia và U-23 trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam có mặt tiền vệ Quang Hải vừa trở về từ Pháp. Theo VFF, cựu cầu thủ Hà Nội đã nhanh chóng bắt nhịp với các đồng đội. Bất lợi của tiền vệ này là rất hiếm hoi thi đấu ở giải hạng 2 Pháp trong suốt nửa năm qua. Chính vì điều này, anh đã sớm thanh lý hợp đồng trước một năm với CLB Pau để đầu quân cho Công an Hà Nội đá giải V-League.

Bên cạnh sự góp mặt trở lại của Quang Hải, đội tuyển cũng quy tụ gần như đầy đủ lực lượng khi chào đón sự gia nhập của nhóm các cầu thủ thuộc CLB Viettel và SL Nghệ An vừa kết thúc thi đấu vòng 11 V-League 2023. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu hai cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Công Phượng (từ Nhật Bản về nước ngày 10-6) và Văn Toàn (từ Hàn Quốc về nước ngày 12-6).

Các tuyển thủ quốc gia và U-23 tập luyện chung giáo án của thầy Troussier. Ảnh: VFF.

Các tuyển thủ quốc gia và U-23 tập luyện chung giáo án của thầy Troussier. Ảnh: VFF.

Ở buổi tập mới nhất, HLV Philippe Troussier cho phép các cầu thủ vừa trải qua thi đấu chỉ vận động hồi phục và ngồi ngoài sân quan sát. Riêng hậu vệ Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Trương Tiến Anh không ra sân ở trận đấu vừa qua của CLB nên tham gia tập luyện cùng toàn đội.

Trong khi đó, đội tuyển U-23 Việt Nam cũng tiếp nhận thêm bốn cầu thủ gồm Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Hồ Văn Cường và Nguyễn Văn Việt. Nhóm bảy cầu thủ đá giải hạng Nhất còn lại sẽ lên tuyển vào ngày 9 và 10-6, sau vòng 8.

Ở đợt tập trung lần này, các cầu thủ đều trong giai đoạn thi đấu tại CLB nên có nền tảng thể lực và nhịp vận động tốt. Đây là điểm thuận lợi đối với HLV Philippe Troussier khi triển khai giáo án luyện quân. Đó cũng là lý do chiến lược gia người Pháp dành trọn thời lượng của buổi tập cho các bài rèn chiến thuật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm