Xuân Lộc, Bé Hồng đoạt huy chương trẻ châu Á

(PLO)- Hai tay đua Nguyễn Thị Bé Hồng và Phạm Lê Xuân Lộc xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ, giành về 1 HCV và 1 HCĐ giải đua xe đạp đường trường châu Á 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bé Hồng thi đấu cá nhân tính giờ nữ trẻ. Ảnh: VCF

Bé Hồng thi đấu cá nhân tính giờ nữ trẻ. Ảnh: VCF

Giải đấu diễn ra từ ngày 7 đến ngày 13-6 tại Rayong - Thái Lan, thu hút nhiều tay đua mạnh của châu lục tranh tài các hạng mục chuyên nghiệp, lứa tuổi U-23 (từ 19-22 tuổi) và trẻ (17-18 tuổi).

Ở nội dung cá nhân tính giờ nữ trẻ diễn ra ngày 7-6, tay đua người Đồng Tháp – Bé Hồng xuất sắc hoàn thành cự ly 15 km với thời gian 23’43”89 giành chức vô địch.

Với tốc độ trung bình 37,92 km/ giờ, cô học trò của “huyền thoại” đua cá nhân tính giờ Việt Nam - Mai Công Hiếu đánh bại hai đối thủ Rizaeva Asal (Uzbekistan) và Lee Chai Rong (Đài Loan) giành chức vô địch nội dung nữ trẻ. Với chiếc HCV này, Bé Hồng cũng chính thức đổi màu chiếc HCĐ cô giành được năm 2022.

Tay đua Bé Hồng chụp ảnh cùng thầy Mai Công Hiếu.

Tay đua Bé Hồng chụp ảnh cùng thầy Mai Công Hiếu.

Hai giờ sau chức vô địch của Bé Hồng, xe đạp Việt Nam tiếp tục nhận tin vui khi tay đua Phạm Lê Xuân Lộc giành về chiếc HCĐ nội dung cá nhân tính giờ nam trẻ, qui tụ 16 tay đua tham gia tranh tài.

Xuân Lộc (phải) trên bục nhận chiếc HCĐ nam trẻ.

Xuân Lộc (phải) trên bục nhận chiếc HCĐ nam trẻ.

Trong lần đầu tiên bước ra đấu trường quốc tế, đương kim áo trắng Cúp Truyền Hình TP.HCM – Xuân Lộc hoàn thành cự ly 30 km với thành tích 39’44”65, đoạt hạng 3 chung cuộc. Thành tích của tay đua Việt Nam chỉ xếp sau hai đối thủ giành HCV Podluzhnyy Mikhail (Kazakhstan) và Nurahmat Muhammad (Indonesia) đoạt HCB.

Sáng 9-7, giải đấu tiếp tục thi đấu cự ly 30 km cá nhân tính giờ U-23 nam. Việt Nam có sự tham dự của tay đua người An Giang - Tăng Quý Trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm