
Một vết đạn bắn chính diện cửa nhà số 12
Tấm biển đồng dựng trước cửa ngôi nhà ghi: Nhà số 12 Ngô Quyền trước là Phủ khâm sai Bắc kỳ nay là Nhà khách Chính phủ. Nơi đây, ngày 19/8/1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Hà Nội đã giành chính quyền thắng lợi. Sau cách mạng tháng 8/1945, ngôi nhà này là Bắc Bộ phủ- trụ sở của Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 8/1945 đến tháng 12/1946.
Ngày 20/12/1946, tại nơi đây đã diễn ra một trận chiến dữ dội giữa quân Pháp và lực lượng Vệ quốc đoàn. Quân Pháp từ phía ngoài đã dùng súng máy “vãi” đạn vào Bắc Bộ phủ, nơi một đại đội Vệ quốc đoàn đang trấn giữ. Trận Bắc Bộ phủ đã trở thành một trận đánh tiêu biểu của tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Hà Nội trong những ngày đầu kháng chiến. 45 chiến sĩ Vệ quốc đoàn đã hi sinh anh dũng trong cuộc chiến bảo vệ Bắc Bộ phủ. Thực dân Pháp đã mất 122 lính, 4 xe tăng và thiết giáp, 3 xe vận tải...
Ngày nay, trên hàng rào sắt sắt trước cửa nhà số 12 vẫn còn lưu lại hàng trăm vết đạn từ trận chiến ác liệt 65 năm về trước, tuy nhiên rất người biết đến dấu tích đặc biệt này.

Một vết đạn bắn ở khu vực lối vào

Một phát đạn trúng giữa thanh sắt hàng rào

Tất cả các vết đạn đều khiến cho sắt sùi ra

Phát đạn này xuyên thủng luôn hàng rào sắt

4 phát đạn liền nhau trên 2 thanh sắt hàng rào

Hàng rào sắt nằm sát vỉa hè phố Ngô Quyền, tuy nhiên ít người qua lại để ý đến những vết đạn này

Các vết đạn ghim nhiều lên bên phải hàng rào nhà số 12

7-8 vết đạn in dấu trên một đoạn hàng rào

Vết đạn ghim phía trên cánh cổng chính của nhà số 12
Theo Cao Minh (ANTĐ)