Cận cảnh khu đất vàng bỏ hoang 16 năm giữa trung tâm TP Thủ Dầu Một

(PLO)- Khu đất vàng bị bỏ hoang 16 năm trong khi người dân phải ở trong những ngôi nhà xập xệ để chờ triển khai dự án.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến khu đất vàng (dự án Khu dân cư Thế kỷ 21) rộng gần 30 ha (Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) nằm giữa trung tâm TP vẫn đang bỏ hoang, ông Nguyễn Ngọc Văn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương vừa cho biết đơn vị đang lập quy hoạch cho khu đất này.

Ông Nguyễn Ngọc Văn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương thông tin về khu đất vàng bị bỏ hoang. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Nguyễn Ngọc Văn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương thông tin về khu đất vàng bị bỏ hoang. Ảnh: LÊ ÁNH

Cụ thể, Sở Xây dựng đang lập quy hoạch khu vực phát triển đô thị tại phường Chánh Nghĩa, phạm vi khu vực phát triển đô thị bao gồm phạm vi, ranh giới của khu đất này.

Cũng theo ông Văn, tính chất, chức năng sử dụng đất tại khu đất sẽ được nghiên cứu cụ thể trong quá trình lập đồ án quy hoạch đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung TP Thủ Dầu Một đang lập.

Dự kiến việc lập quy hoạch sẽ hoàn thành vào quý IV-2023. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt mới có cơ sở để thu hút đầu tư.

Theo tìm hiểu của PV, năm 2007 UBND tỉnh Bình Dương giao khu đất gần 30 ha tại phường Phú Cường cho Công ty TNHH Xây dựng - Đầu tư - Kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh (Công ty Tân Vũ Minh) đầu tư Dự án Khu dân cư Thế kỷ 21.

Tuy nhiên, dự án này đã không thể triển khai do vướng các vấn đề pháp lý và giải tỏa đền bù. Đến ngày tháng 11-2015, Công ty Tân Vũ Minh đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương thu hồi dự án và đã được chấp thuận.

Tiếp đó, UBND tỉnh Bình Dương định hướng sẽ phát triển khu đất này thành Dự án Công viên Phú Cường gồm khu nhà ở tái định cư và công viên cây xanh. Thế nhưng, đến nay đã 16 năm trôi qua khu đất này vẫn là rừng cây rậm rạp, rác thải khắp nơi.

Những người dân ở đây không được xây dựng thêm nên phải ở trong những căn nhà xập xệ, có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Được biết, trong năm 2022 Thanh tra tỉnh Bình Dương cũng đã tổ chức đoàn thanh tra dự án này để tháo gỡ vướng mắc.

Dưới đây là một số hình ảnh khu đất mà PLO ghi nhận:

Khu đất vàng rộng gần 30 ha bị bỏ hoang 16 năm. Ảnh: LÊ ÁNH

Khu đất vàng rộng gần 30 ha bị bỏ hoang 16 năm. Ảnh: LÊ ÁNH

Công ty Tân Vũ Minh đã từng làm hệ thống đường, điện cho khu dân cư nhưng sau đó khu đất bị bỏ hoang. Ảnh: LÊ ÁNH

Công ty Tân Vũ Minh đã từng làm hệ thống đường, điện cho khu dân cư nhưng sau đó khu đất bị bỏ hoang. Ảnh: LÊ ÁNH

Những vết tích còn sót lại của một khu dân cư chưa hình thành. Ảnh: LÊ ÁNH

Những vết tích còn sót lại của một khu dân cư chưa hình thành. Ảnh: LÊ ÁNH

Cảnh báo nghiêm cấm giao dịch mua bán.
Cảnh báo nghiêm cấm giao dịch mua bán.
Khắp nơi trong khu đất này có những tấm bảng cảnh báo của chính quyền địa phương. Ảnh: LÊ ÁNH

Khắp nơi trong khu đất này có những tấm bảng cảnh báo của chính quyền địa phương. Ảnh: LÊ ÁNH

Giữa trung tâm TP nhưng thoạt nhìn tưởng đang ở nông thôn. Ảnh: LÊ ÁNH

Giữa trung tâm TP nhưng thoạt nhìn tưởng đang ở nông thôn. Ảnh: LÊ ÁNH

Một ngôi nhà nằm giữa khu đất bỏ hoang. Ảnh: LÊ ÁNH

Một ngôi nhà nằm giữa khu đất bỏ hoang. Ảnh: LÊ ÁNH

Nhiều ngôi nhà xuống cấp, xập xệ đã chờ 16 năm. Ảnh: LÊ ÁNH

Nhiều ngôi nhà xuống cấp, xập xệ đã chờ 16 năm. Ảnh: LÊ ÁNH

Học sinh đi học qua những con đường lầy lội. Ảnh: LÊ ÁNH

Học sinh đi học qua những con đường lầy lội. Ảnh: LÊ ÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm