Cần gần 14.000 lao động làm việc tại Sân bay Long Thành

(PLO)- Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện sân bay Long Thành giai đoạn 1 có nhu cầu sử dụng gần 14.000 lao động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13- 3, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị đào tạo nguồn nhân lực vận hành Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Tại hội nghị, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết sẽ thành lập chi nhánh sân bay Long Thành để chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, hệ thống, công nghệ, quy trình quy chuẩn, đặc biệt là nguồn nhân lực cho quản lý, vận hành khai thác sân bay Long Thành.

Theo của Cục Hàng không Việt Nam, hiện sân bay Long Thành giai đoạn 1 có nhu cầu sử dụng gần 14.000 lao động.

sân bay Long Thành.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VH.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, công tác chuẩn bị nguồn nhân lực cho sân bay Long Thành cũng như cho cả đô thị sân bay Long Thành là hết sức quan trọng. Nguồn nhân lực phải có chất lượng cao.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, cần tạo cơ hội cho người dân địa phương, trước hết là người dân Long Thành được làm việc khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác. Tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương, ưu tiên những người giao đất, hy sinh vì sự phát triển của sân bay.

"Không thể chấp nhận sân bay phát triển lên mà thanh niên ở địa bàn lại thất nghiệp, không vào làm việc được vì lý do không được đào tạo, không được tuyển dụng. Do đó, khuyến khích chất lượng đào tạo của các trường đại học, cao đẳng ở Đồng Nai phải nâng lên. Bên cạnh đó, cần liên kết đào tạo với các trường đại học chuyên ngành về hàng không ở nơi khác để mở thêm khoa, chuyên ngành về hàng không"- Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nói thêm.

sân bay Long Thành..jpg
Công nhân làm việc tại sân bay Long Thành. Ảnh: VH.

Ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, sân bay Long Thành là một trong 16 dự án sân bay được mong chờ nhất thế giới. Vì vậy, công tác chuẩn bị cho dự án tầm cỡ quốc gia cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, đặc biệt là công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

“Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động cần khoảng 14.000 lao động, đa số cần lao động có trình độ. Trong đó, trình độ tiến sĩ là 5 người, thạc sĩ là hơn 400 người, khoảng 5.400 người trình độ Đại học, Cao đẳng còn trung cấp, sơ cấp hơn 6.000 người, lao động phổ thông là 1.900 người. Tuy nhiên, chưa có trường nào đào tạo về chuyên ngành hàng không”- ông Đức nhấn mạnh.

Do đó, ông Đức cũng đề nghị 21 trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn rà soát ngành nghề đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và làm việc với 25 đơn vị đào tạo được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép để tổ chức đào tạo tại Đồng Nai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên tham gia đào tạo với chất lượng cao, chi phí đào tạo thấp.

Sân bay Long Thành được chia làm 3 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, dự án sẽ xây một đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu khách một năm, dự kiến hoàn thành năm 2026.

Giai đoạn hai, sân bay Long Thành sẽ được xây thêm một đường cất hạ cánh và nhà ga, đáp ứng công suất 50 triệu khách một năm, hoàn thành năm 2035.

Các hạng mục còn lại hoàn thành trong giai đoạn 3, đạt công suất 100 triệu khách/năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm