Cần Thơ gần chạm mốc 30.000 ca, miền Tây thêm hàng ngàn F0 mới

Ngày 3-12, TP Cần Thơ có thêm 1.153 ca nhiễm COVID-19, 446 ca được chữa khỏi và 10 ca tử vong. Tính chung từ ngày 8-7 đến nay, TP này đã có 29.620 ca nhiễm, trong đó có 13.747 ca được chữa khỏi, 223 ca tử vong.

Tính đến 14 giờ cùng ngày, TP có 11.828 F0 đang điều trị tại nhà, 2.840 ca đang điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 350 ca điều trị tại tầng 3 (tức tầng 3 đã đầy hết giường trong khả năng điều trị).

Cạnh đó, TP tiêm thêm được hơn 4.300 liều vaccine, chủ yếu là mũi 2 và mũi 3; tổng số liều vaccine đã tiêm trên địa bàn TP là gần 1,89 triệu. Tỉ lệ người dân toàn TP đã tiêm vaccine đạt 82% (mũi 1), 69,2% (mũi 2); tỉ lệ này ở người từ 18 tuổi trở lên lần lượt là 97,1% và 91,03%.

Trong ngày, Sở Y tế làm việc với một số bệnh viện trên địa bàn về công tác tiếp nhận điều trị và cấp cứu người nhiễm COVID-19; có văn bản gửi UBND TP xin chủ trương cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập tham gia công tác điều trị người nhiễm COVID-19.

Cần Thơ và nhiều tỉnh miền Tây đã tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi đạt tỉ lệ cao. Ảnh: CHÂU ANH

Cùng ngày, tỉnh Tiền Giang có thêm 117 ca mắc mới, trong đó có 26 ca cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly phong tỏa; thêm 9 ca tử vong. Đến nay, toàn tỉnh có tổng cộng 25.322 ca dương tính, trong đó có 20.039 ca được điều trị khỏi (79,1%); 565 ca tử vong.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Tiền Giang đang đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine để thích ứng an toàn với dịch. Đến nay toàn tỉnh đã tiêm trên 2,62 triệu liều vaccine, trong đó trẻ từ 12 - 17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 81,6%.

Trong ngày, tỉnh Bến Tre ghi nhận 495 ca mắc COVID-19, trong đó có 493 ca cộng đồng, 2 ca trong khu cách ly. Toàn tỉnh đã ghi nhận tổng cộng 9.349 ca dương tính, trong đó có 4.374 ca ra viện, 70 ca tử vong.

Cạnh đó, tỉ lệ tiêm chủng trên địa bàn đạt 96,33%, trong đó 71,25% tiêm đủ 2 mũi, riêng trẻ từ 12-17 tuổi đạt 87,03% kế hoạch.

Hiện tình hình F0 tại Bến Tre đang bùng phát mạnh, Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo mở rộng điều trị F0, cách ly F1 tại nhà; khẩn trương kích hoạt các trạm y tế lưu động, tập trung kiềm chế F0 tiến tới kiểm soát tình hình, đẩy lùi dịch bệnh.

Hôm nay, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 608 ca mắc mới, trong đó có 191 ca cộng đồng; thêm 4 ca tử vong. Đến nay, tỉnh đã phát hiện tổng cộng 23.906 ca nhiễm, hiện còn đang điều trị 7.249 ca (trong đó có 6.943 trường hợp không triệu chứng, triệu chứng nhẹ); 294 ca tử vong.

Tỉnh Vĩnh Long vẫn ghi nhận số ca nghi nhiễm ở mức cao với 564 trường hợp trong ngày, trong đó có 342 ca xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 57 ca khám sàng lọc tại cơ sở y tế; thêm 3 ca tử vong.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 13.182 ca nhiễm trong đó có 7.566 bệnh nhân được điều trị khỏi và 100 ca tử vong.

Cùng ngày, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 226 ca mắc, gồm 130 ca cộng đồng, 45 ca trong khu cách ly, 32 ca trong khu phong tỏa, 14 ca là người ngoài tỉnh về và 5 ca tại cơ sở y tế.

Toàn tỉnh đã ghi nhận 8.733 ca mắc, trong đó điều trị khỏi 3.348 trường hợp và có 51 trường hợp tử vong.

Tỉnh An Giang hôm nay ghi nhận 320 ca nhiễm mới, trong đó có 174 ca cộng đồng (TP Long Xuyên nhiều ca cộng đồng nhất với 30 người); thêm 771 bệnh nhân xuất viện, 20 ca tử vong.

Tổng cộng, đến nay tỉnh đã ghi nhận 24.403 ca dương tính, trong đó có 18.704 ca xuất viện, 449 ca tử vong.

Trong ngày, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 746 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, có 466 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng, 170 ca là các F1 đã cách ly trước đó. Tính từ đầu đợt dịch đến nay, Sóc Trăng ghi nhận 20.265 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 12.629 ca, có 116 trường hợp tử vong, hiện đang điều trị 7.520 ca.

Địa phương có số ca mắc cao nhất tỉnh là huyện Trần Đề với 4.319 ca, kế đó là huyện Kế Sách 3.332 ca, thị xã Vĩnh Châu 2.702 ca, TP Sóc Trăng 2.482 ca, huyện Châu Thành 2.082 ca.

Tính đến 6 giờ sáng ngày 3-12, tỉnh Bạc Liêu có thêm 334 ca mắc mới, 292 ca bình phục, 6 ca tử vong. Lũy kế đến nay, tỉnh này đã có 15.207 ca nhiễm, trong đó điều trị khỏi 9.672 ca, tử vong 132 ca.

Cạnh đó, tỉnh đã có 97,61% người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine mũi 1, mũi 2 là 82,8%; tỉ lệ trẻ em 12-17 tuổi tiêm vaccine mũi 1 đạt 94,89%.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, từ tối 1-12 đến tối 2-12, địa phương này ghi nhận 274 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, có 158 ca mắc cộng đồng, 92 ca là các F1 được cách ly tập trung trước đó. Thống kê đến tối 2-12, Hậu Giang phát hiện 6.736 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 3.324 ca, có 16 trường hợp tử vong, đang điều trị 3.099 ca.

Tại Kiên Giang, từ tối 1-12 đến tối 2-12, tỉnh này ghi nhận 498 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh lên 21.816 ca. Đến nay, có 7/15 đơn vị cấp huyện ở Kiên Giang có số ca mắc cao, trong đó TP Rạch Giá có số ca nhiều nhất với 5.845 ca, kế đó là huyện Châu Thành 2.370 ca. Các địa phương gồm TP Hà Tiên, TP Phú Quốc và các huyện Giồng Riềng, Hòn Đất, Kiên Lương đều có số ca mắc từ 1.300-1.800 ca.

Tại Cà Mau, trong ngày 2-12, tỉnh này có thêm 496 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca dương tính trên địa bàn là 10.220 người. Trong đó, có 5.267 ca đã điều trị khỏi, 48 ca tử vong, hiện đang điều trị 4.990 ca. Cạnh đó, tỉnh đã tiêm được hơn 1.667 triệu liều vaccine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm