Cần Thơ: Hơn 2 năm thi công chưa xong 1,5 km đường

(PLO)- Chủ đầu tư cho biết đoạn từ đường tỉnh 923 chợ An Bình đến khu dân cư Hồng Phát còn 66 hộ chưa bàn giao mặt bằng để thi công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đường Hoàng Quốc Việt nối từ đường tỉnh 923 (chợ An Bình) đến Quốc lộ 91B (đường Nguyễn Văn Linh), chiều dài khoảng 3,4 km. Tháng 3-2020, Ban Quản lý dự án ODA Cần Thơ khởi công gói nâng cấp, mở rộng đoạn từ đường tỉnh 923 (chợ An Bình) đến khu dân cư Hồng Phát.
Đường Hoàng Quốc Việt nối từ đường tỉnh 923 (chợ An Bình) đến Quốc lộ 91B (đường Nguyễn Văn Linh), chiều dài khoảng 3,4 km. Tháng 3-2020, Ban Quản lý dự án ODA Cần Thơ khởi công gói nâng cấp, mở rộng đoạn từ đường tỉnh 923 (chợ An Bình) đến khu dân cư Hồng Phát.
Video: Cần Thơ: Hơn 2 năm thi công chưa xong 1,5 km đường
Ghi nhận của PLO trong ngày 24-7, sau hơn hai năm thi công, đến nay, con đường vẫn giữ nguyên tên “con đường đau khổ”. Mặt đường tại nhiều đoạn trên tuyến vẫn nham nhở, nhiều ổ voi ổ gà gây khó khăn cho lưu thông.
Ghi nhận của PLO trong ngày 24-7, sau hơn hai năm thi công, đến nay, con đường vẫn giữ nguyên tên “con đường đau khổ”. Mặt đường tại nhiều đoạn trên tuyến vẫn nham nhở, nhiều ổ voi ổ gà gây khó khăn cho lưu thông.
Một vài đoạn, đơn vị thi công đã hoàn thành thảm nhựa, nhưng chỉ hoàn thành một bên đường, có đoạn dù chỉ mới đổ cát, tạo nên bãi lầy tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây khó khăn trong việc đi lại của người dân.
Một vài đoạn, đơn vị thi công đã hoàn thành thảm nhựa, nhưng chỉ hoàn thành một bên đường, có đoạn dù chỉ mới đổ cát, tạo nên bãi lầy tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây khó khăn trong việc đi lại của người dân.
Mới đây, tại cuộc họp với các cơ quan báo, đài do UBND TP Cần Thơ tổ chức, ông Đoàn Thanh Tâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA Cần Thơ “hứa” sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2022.
Mới đây, tại cuộc họp với các cơ quan báo, đài do UBND TP Cần Thơ tổ chức, ông Đoàn Thanh Tâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA Cần Thơ “hứa” sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2022.
Nói về tiến độ của công trình, ông Tâm cho hay gói thầu nâng cấp đoạn từ đường tỉnh 923 đến đường số 7 khu dân cư Hồng Phát (đường Nguyễn Văn Cừ) vẫn đang còn vướng mặt bằng.
Nói về tiến độ của công trình, ông Tâm cho hay gói thầu nâng cấp đoạn từ đường tỉnh 923 đến đường số 7 khu dân cư Hồng Phát (đường Nguyễn Văn Cừ) vẫn đang còn vướng mặt bằng.
Theo ông Tâm, toàn tuyến có khoảng 163 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, hiện vẫn còn 66 hộ chưa đồng ý giao mặt bằng, trong đó đoạn từ trường Tiểu học An Bình 1 đến đường tỉnh 923 chỉ khoảng 400m, nhưng có đến 55 hộ chưa bàn giao mặt bằng.
Theo ông Tâm, toàn tuyến có khoảng 163 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, hiện vẫn còn 66 hộ chưa đồng ý giao mặt bằng, trong đó đoạn từ trường Tiểu học An Bình 1 đến đường tỉnh 923 chỉ khoảng 400m, nhưng có đến 55 hộ chưa bàn giao mặt bằng.
"Chúng tôi đã báo cáo UBND TP, đồng thời phối hợp với UBND quận Ninh Kiều và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục chi trả tiền bồi thường hỗ trợ, tái định cư và vận động người dân giao mặt bằng trong tháng 8-2022. Ban và nhà thầu sẽ tổ chức thi công, có thể hoàn thành trong năm nay” - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án ODA Cần Thơ cho biết thêm.
"Chúng tôi đã báo cáo UBND TP, đồng thời phối hợp với UBND quận Ninh Kiều và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục chi trả tiền bồi thường hỗ trợ, tái định cư và vận động người dân giao mặt bằng trong tháng 8-2022. Ban và nhà thầu sẽ tổ chức thi công, có thể hoàn thành trong năm nay” - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án ODA Cần Thơ cho biết thêm.
Nói về lý do có đoạn chỉ thi công hoàn thiện một bên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA Cần Thơ cho hay do còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng và còn vướng lưới điện chưa di dời.
Nói về lý do có đoạn chỉ thi công hoàn thiện một bên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA Cần Thơ cho hay do còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng và còn vướng lưới điện chưa di dời.
“Chúng tôi đã làm việc với điện lực và Sở Công thương, đã thẩm định xong dự toán và tuần sau sẽ làm việc với Hội đồng bồi thường quận Ninh Kiều, sau khi có quyết định chi phí di dời chúng tôi sẽ chuyển tiền cho điện lực để di dời” - ông Tâm thông tin thêm.
“Chúng tôi đã làm việc với điện lực và Sở Công thương, đã thẩm định xong dự toán và tuần sau sẽ làm việc với Hội đồng bồi thường quận Ninh Kiều, sau khi có quyết định chi phí di dời chúng tôi sẽ chuyển tiền cho điện lực để di dời” - ông Tâm thông tin thêm.
Ông Đoàn Thanh Tâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA Cần Thơ: "Đơn vị thi công và địa phương có mặt bằng đến đâu triển khai thi công đến đó. Đơn vị thi công và địa phương có mặt bằng đến đâu triển khai thi công đến đó. Trong tháng 8 này người dân bàn giao mặt bằng, di dời lưới điện, chúng tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt để thi công và hoàn thành trong năm nay (năm 2022).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm