Cần Thơ: Số ca bệnh tay chân miệng mức độ nặng tăng cao

(PLO)- 6 tháng đầu năm năm 2022, TP Cần Thơ có 850 ca mắc TCM nhưng chỉ có 1 ca nặng (cấp độ 3). Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2023, địa phương này có 402 ca mắc nhưng 11 ca nặng (cấp độ 2b, 3, 4).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-6, tại Hội nghị công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế của Sở Y tế Cần Thơ, bác sĩ CKII. Ông Huy Thanh – Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết, trong tháng 6, bệnh tay chân miệng (TCM) nhập viện tại BV Nhi đồng Cần Thơ tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2022, tăng gấp 10 lần so với tháng 5.

Bác sĩ CKII Ông Huy Thanh - Phó Giám đốc BV Nhi đồng Cần Thơ thông tin về bệnh TCM tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Bác sĩ CKII Ông Huy Thanh - Phó Giám đốc BV Nhi đồng Cần Thơ thông tin về bệnh TCM tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

“Đặc biệt năm nay tỉ lệ bệnh nặng tăng rất cao, bệnh nặng của TCM so với bệnh thông thường tăng đến 10%. Hiện tại BV đang điều trị 12 ca bệnh nặng TCM, trong khi cùng kỳ cao lắm chừng ba ca nặng cùng lúc” – bác sĩ Thanh cho hay.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Ngọc Việt Nga – Phó Giám đốc Sở Y tế, tình hình bệnh TCM của TP Cần Thơ tính tới thời điểm này, tổng số ca ít hơn năm trước, nhưng ca nặng nhiều hơn. Số liệu thống kê của BV Nhi đồng tăng là do BV tiếp nhận hầu hết ca bệnh từ nhiều nơi chứ không riêng của Cần Thơ.

Thống kê từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ cho thấy, 6 tháng của năm 2022, TP có 850 ca mắc TCM, trong đó số ca nặng chỉ có 1 ca độ 3. Trong khi đó, sáu tháng đầu năm 2023, Cần Thơ có 402 ca mắc TCM nhưng số ca nặng tăng cao với 11 ca (trong đó 8 ca độ 2b, 3 bệnh ca độ 3 và 4).

Ngoài ra, bà Nga cho biết, thuốc đặc trị bệnh TCM khan hiếm không phải do công tác đấu thầu mà phụ thuộc nguồn cung ở nước ngoài. Theo như thông tin Sở nắm được việc khan hiếm loại thuốc này là do các công ty không nhập khẩu được loại thuốc này về do nguồn cung khan hiếm từ nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm