Cần Thơ tổng kết xây dựng Đảng 5 năm và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng

(PLO)- Công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng của Đảng bộ TP Cần Thơ thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-3, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025) và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Bí thư Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chiều 25-3. Ảnh: NHẪN NAM

100% cấp ủy cơ sở đã hoàn thành tổng kết

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết thực hiện Kế hoạch của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV về tổng kết, xây dựng báo cáo công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện Điều lệ Đảng, TP Cần Thơ tổ chức hội nghị này.

Theo đó, đến ngày 20-1, tức trước Tết, 100% cấp ủy cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức tổng kết; đến 15-2, 100% cấp ủy cấp quận, huyện, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan, đơn vị đã tổ chức tổng kết.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Hiếu, trong năm 2023, Đảng bộ TP Cần Thơ đã sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 14, qua đó đã đánh giá toàn diện các lĩnh vực, chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đề ra. Trong đó, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt là giai đoạn nhiệm kỳ 2020 - 2025, có hai năm TP tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu nhất là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn đó, Đảng bộ, chính quyền TP luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, chấp hành nghiêm các quy định Điều lệ Đảng, các quy chế quy định trong nhiệm vụ xây dựng Đảng TP đã thực hiện rất nghiêm túc trên các mặt, các lĩnh vực.

Trong đó, Bí thư Cần Thơ đã điểm lại những kết quả nổi bật như công tác quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định.

Nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện có hiệu quả, được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thực hiện sát hợp với tình hình thực tế của TP.

Nâng cao kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn Đảng bộ đã triển khai toàn diện, quyết liệt, hiệu quả các lĩnh vực công tác xây Đảng.

TP quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác cán bộ được tiến hành chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, phục vụ tốt yêu cầu về công tác cán bộ và đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, đổi mới về nội dung và chất lượng được nâng lên. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng luôn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên và đạt kết quả tích cực. Công tác dân vận được tăng cường, đổi mới gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương

can-tho-tong-ket-xay-dung-dang-2.JPG
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Về thực hiện Điều lệ Đảng, qua gần 15 năm tổ chức thực hiện, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng đã được quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh đó, Bí thư Cần Thơ cũng chỉ ra một số hạn chế như một số cấp ủy, tổ chức đảng và một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của Điều lệ Đảng và công tác xây dựng Đảng; ý thức chấp hành Điều lệ Đảng có nơi, có lúc chưa tốt.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, học tập và quán triệt Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành ở một số nơi còn chậm, phương pháp chưa đổi mới; báo cáo viên còn thiếu kinh nghiệm về xây dựng Đảng…

Từ đó, Bí thư Cần Thơ đã đưa ra một số chỉ đạo cần thực hiện trong thời gian tới như tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cùng với đó là việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương.

“Đảng bộ TP Cần Thơ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, bảo đảm kiến tạo, liêm chính, hành động; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung...” - Bí thư Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Kết nạp hơn 5.200 đảng viên mới từ đầu nhiệm kỳ

Theo dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng 5 năm của Cần Thơ cho thấy, tính đến ngày 31-12- 2023, Đảng bộ TP Cần Thơ có 642 tổ chức cơ sở đảng.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đảng triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ TP đã kết nạp 5.205 đảng viên, đạt 74,36% nghị quyết nhiệm kỳ.

Về sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị 28/2019 của Ban Bí thư… Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy đã đưa ra khỏi Đảng 229 đảng viên (khai trừ 60, xóa tên 169).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm