Cẩn trọng tối đa khi lưu thông qua cầu vượt Trạm 2

Theo ghi nhận của PV báo Pháp Luật TP.HCM vào lúc 17 giờ ngày 20-9, lượng phương tiện hướng từ xa lộ Hà Nội quẹo phải vào xa lộ Đại Hàn và hướng từ xa lộ Hà Nội đến cầu vượt Trạm 2 bắt đầu tăng dần. Tình trạng ùn tắc kéo dài do các xe tải, xe đầu kéo, xe container đổ về Khu công nghiệp Sóng Thần.

Trong đó, dòng xe tải, xe container lưu thông từ hướng xa lộ Hà Nội qua cầu vượt Trạm 2 chen lấn qua cả làn đường dành cho xe máy. Người điều khiển phương tiện xe máy chỉ lưu thông với làn đường đủ lọt một chiếc xe máy. 

Đặc biệt, tại nút cầu vượt Trạm 2 - xa lộ Đại Hàn xuất hiện biển thông báo số người chết do tai nạn giao thông.

Một số hình ảnh PV ghi nhận lúc 17 giờ ngày 20-9 tại cầu vượt Trạm 2:

Xe tải, xe container lấn gần hết làn đường xe máy khi lưu thông từ cầu vượt Trạm 2 qua xa lộ Đại Hàn.

Hiện nay, tại giao lộ cầu vượt Trạm 2 - xa lộ Đại Hàn đã lắp đặt bảng thông báo "Năm 2018 trên tuyến đường đã có 10 người chết do tai nạn giao thông".

Người đi xe máy khó khăn khi di chuyển qua dòng xe container.

Xe buýt, xe đầu kéo chen chúc nhau vượt qua nhau.

Bạn Nguyễn Thị Hải Yến (sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) lo lắng: "Khi đi công việc ở trung tâm TP, muốn về làng đại học tôi thường lưu thông qua giao lộ này. Nhưng mỗi lần đi là một lần thót tim, lượng xe hướng từ xa lộ Hà Nội băng qua xa lộ Đại Hàn chạy rất nhanh, rất nguy hiểm".

Nhóm người khác lại mắc kẹt giữa hai dòng xe.

Khoảng 30 phút sau, tình trạng giao thông dần ổn định, phương tiện lưu thông dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tại nút giao cầu vượt Trạm 2 - xa lộ Đại Hàn luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông, người dân cần hết sức cẩn trọng khi đi đến khu vực này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm