Cần xử lý tình trạng xe trọng tải lớn chở lúa lấn chiếm hành lang quốc lộ 62

(PLO)- Việc các xe chở lúa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 62 đoạn qua xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-5, ghi nhận của PLO, dọc tuyến Quốc lộ 62 đoạn qua địa bàn ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, cho thấy có hàng chục chiếc xe tải với trọng tải hàng chục tấn, đậu cặp 2 bên quốc lộ, hành lang an toàn giao thông toàn bộ bị lấn chiếm để đậu đỗ xe.

Rất nhiều xe trọng tải lớn đậu 2 bên tuyến quốc lộ 62 lấn chiếm hành lang ATGT. Ảnh: DK

Rất nhiều xe trọng tải lớn đậu 2 bên tuyến quốc lộ 62 lấn chiếm hành lang ATGT. Ảnh: DK

Cụ thể, 2 bên tuyến Quốc lộ 62 dài khoảng 1km từ Âu Tàu Rạch Chanh trở xuống theo hướng từ TP Tân An đi Mộc Hóa, tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ để các xe trọng tải nặng chở lúa tập kết để được đến lượt vào nhà máy.

Theo ghi nhận, tại đây có 1 nhà máy xay xát lớn nên rất nhiều xe trọng tải chở lúa biển số từ các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Dương, Lâm Đồng. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan 2 bên đường bộ, mà còn làm ảnh hưởng đến tầm nhìn, gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông qua đây.

Hàng chục xe chở lúa tập kết trước nhà máy xay xát để chờ đến lượt đưa lúa vào. Ảnh:DK

Hàng chục xe chở lúa tập kết trước nhà máy xay xát để chờ đến lượt đưa lúa vào. Ảnh:DK

Mặc dù, thời gian qua Thanh tra Sở GTVT tỉnh Long An đã có nhiều biện pháp tăng cường việc lấn chiếm, đậu đỗ sai quy định trên tuyến Quốc lộ 62, nhưng theo người dân, với tình trạng lấn chiếm hành lang đường bộ Quốc lộ 62 vẫn tiếp diễn, nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông vẫn là rất cao.

Theo chị N.P.T (xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), hiện đang làm việc tại TP Tân An thường xuyên đi qua đoạn đường này cho biết, khoảng 2 tuần trở lại đây, đoạn đường này thường xuyên có rất nhiều xe tải chở rất nhiều lúa đậu, đỗ 2 bên đường.

"Tôi đi làm về phải đi qua đây lúc chiều và tối, vừa đi vừa lo lắng vì đoạn đường hẹp, xấu, thường xảy ra tai nạn, cộng với các hàng quán, chợ ven đường lúc đó rất đông, lấn ra ngoài đường chính, công nhân đi làm về rất nhiều, lưu lượng xe nhiều quá lại tấp nập, chạy qua khu vực này không quan sát kỹ sẽ rất nguy hiểm" - chị T chia sẻ.

Đoạn đường dài với hàng chục xe chở lúa tập kết để chờ đến lượt vào xay xát. Ảnh: DK

Đoạn đường dài với hàng chục xe chở lúa tập kết để chờ đến lượt vào xay xát. Ảnh: DK

Trao đổi với PV PLO ông Bùi Văn Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Phú cho biết, từ trước đến nay, xã cũng thường xuyên ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang đường bộ Quốc lộ 62C.

"Tuyến đường Quốc lộ 62 rất hẹp, lại xấu vì chưa được nâng cấp, thời gian gần đây lại thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn chết người, do đó địa phương cũng đã chỉ đạo người dân không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.

Việc các xe chở lúa trọng tải lấn chiếm hành lang an toàn giao thông xã đã nhận được thông tin từ người dân và phản ánh đến Thanh tra Sở GTVT để có biện pháp xử lý. Đoạn đường này chỉ cần 1 xe máy nhà dân chạy ra bị các xe này che khuất tầm nhìn thì rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông" - ông Quốc nói.

Quốc lộ 62 hẹp, hai bên lề lộ xuống cấp thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh:DK

Quốc lộ 62 hẹp, hai bên lề lộ xuống cấp thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh:DK

Theo tìm hiểu của PV, Quốc lộ 62 có chiều dài gần 80km từ TP Tân An đến các huyện: Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường, kết nối với các đường tỉnh về các huyện biên giới Vĩnh Hưng, Tân Hưng. Đây cũng là tuyến đường dẫn đến Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp thuộc tỉnh Long An với Cửa khẩu Prayvo thuộc tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Việc lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông trên Quốc lộ 62 không chỉ vi phạm Luật Giao thông Đường bộ mà còn gây mất an ninh, trật tự, ô nhiễm môi trường. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần có giải pháp quản lý chặt chẽ hơn nhằm sớm giải quyết triệt để tình trạng trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm