Canada bất ngờ dừng 'kề vai sát cánh' với Mỹ tại Syria và Iraq

Theo Reuters, cam kết trên đã được đưa ra khi Tổng thống Obama gọi đến chúc mừng Trudeau khi ông chiến thắng bầu cử.
Ông Trudeau cam kết sẽ rút máy bay ném bom CF-18 của Canada khỏi chiến dịch quân sự liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). 
Hồi đầu năm nay, đảng Tự do của ông Trudeau cũng đã phản đối với các đề xuất của đảng Bảo thủ về việc mở rộng nhiệm vụ chiến đấu của quân đội Canada từ Iraq vào Syria.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trudeau cũng từng đưa ra ý tưởng rằng chính quyền của ông có thể xem xét việc củng cố các lực lượng địa phương trong khu vực và tăng viện trợ nhân đạo của Canada.

 Tân thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Ảnh: Sputnik)

Trước đó hôm 20-10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã trả lời câu hỏi về việc Mỹ sẽ phản ứng như thế nào khi chính phủ mới của Canada có thể sẽ không hỗ trợ chính sách đối ngoại liên quan đến sự hiện diện của IS tại Afghanistan.
"Đây là tất cả quyết định của người dân Canada và các nhà lập pháp Canada phải thực hiện... Thủ tướng của họ cũng phải làm theo. Chúng ta phải kề vai sát cánh với quân đội Canada ở Iraq và Afghanistan" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói với các phóng viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm