Cảnh báo động đất xảy ra ngoài khơi tỉnh Bình Thuận

Sáng 15-7, ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện vật lý địa cầu, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), đã phát đi cảnh báo động đất.

Vùng biển Bình Thuận. Ảnh minh họa: PN

Theo thông báo này, vào hồi 23 giờ 23 phút 54 giây (giờ GMT) ngày 14-7 tức 6 giờ 31 phút 54 giây (giờ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 4.0 đã xảy ra ở vị trí có tọa độ 10.398 độ vĩ Bắc, 108.295 độ kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra ngoài khơi biển tỉnh Bình Thuận.

Tuy nhiên cũng theo thông báo này, Cấp độ rủi ro thiên tai chỉ là cấp 0 quanh khu vực tâm chấn.

Được biết cấp độ rủi ro thiên tai do động đất ở Việt Nam có 5 cấp, trong đó rủi ro thiên tai cấp độ 1 khi cường độ chấn động trên mặt đất quan trắc được từ cấp V đến cấp VI, xảy ra ở bất kỳ khu vực nào thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Viện Vật lý địa cầu cho biết hiện vẫn đang theo dõi trận động đất này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm