Cảnh sát cứu kịp thanh niên bị ngưng tim, ngưng thở

(PLO)- Hai trường hợp rơi từ độ cao xuống bị trọng thương đã được lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Gò Vấp cứu kịp thời.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) Công an TP.HCM cho biết Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Gò Vấp kịp thời cứu thành công hai nạn nhân bị rơi từ trên cao xuống.

Cụ thể, khoảng 10 giờ 55 phút ngày 6-9, cảnh sát tiếp tục nhận tin báo anh Hùng (45 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) bị điện giật tại căn nhà trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường 4 nên cử lực lượng nhanh chóng tới hiện trường.

Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt cứu kịp người đàn ông bị điện giật, ngưng tim, ngưng thở. Ảnh: PC07

Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt cứu kịp người đàn ông bị điện giật, ngưng tim, ngưng thở. Ảnh: PC07

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện nạn nhân đã ngưng tim, ngưng thở ngoài ban công tầng bốn của căn nhà.

Các cán bộ chiến sĩ đã hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực, sau khi nhận thấy nạn nhân có mạch trở lại nên nhanh chóng đưa xuống khu vực tầng trệt, tiếp tục hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực cho đến khi lực lượng y tế đến tiếp nhận và đưa đến Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục điều trị.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Gò Vấp cũng cứu kịp một người đàn ông rơi lầu. Ảnh: PC07

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Gò Vấp cũng cứu kịp một người đàn ông rơi lầu. Ảnh: PC07

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 5-9, anh Nghĩa (49 tuổi, ngụ phường 4, quận Gò Vấp) leo lên sân thượng căn nhà trong hẻm đường Phạm Ngũ Lão để bắt chim bồ câu.

Do bất cẩn, người đàn ông rơi từ sân thượng xuống mái của căn nhà phía trước, trọng thương.

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Gò Vấp kịp thời huy động thang lên mái nhà, dùng băng ca và nẹp cố định vết thương đưa anh Nghĩa xuống đất an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm