Cao tốc lập kỷ lục về lưu lượng giao thông dịp lễ

Cụ thể, theo Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thì lượng phương tiện qua lại tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình lên tới 74.200 lượt trong ngày 27-4 – ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ 30-4 và 1-5, con số này đã vượt mốc kỷ lục 70.200 lượt phương tiện thông qua tuyến cùng kỳ 2018.

Ngày 28-4, tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã tiếp nhận 42.700 lượt phương tiện, so với bình quân ngày thường cũng tăng hơn 20-30%, con số này năm ngoái chỉ là 39.200 lượt.

Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi cũng lập đỉnh mới là 7.000 lượt phương tiện qua tuyến trong ngày 28-4, gấp 2,3 lần nếu so với mốc kỷ lục xác lập cùng kỳ năm ngoái.

Cao tốc TP.HCM– Long Thành – Dầu Giây dịp Lễ 30-4 năm nay khá căng thẳng về tình hình giao thông, ngày cao điểm nhất (ngày 27-4), có tới 61.400 lượt phương tiện chọn tuyến cao tốc duy nhất nối miền Đông và miền Tây Nam Bộ để đi lại, và con số này tăng 6% so với kỷ lục cùng thời điểm 2018.

Cũng trong tháng 4, VEC thực hiện kiểm tra tải trọng 214.000 lượt phương tiện trên các tuyến cao tốc, qua đó từ chối phục vụ 7.700 phương tiện vi phạm tải trọng, trong khi con số này cùng thời điểm năm trước chỉ là 5.600 phương tiện.  

Số người bị thương trong tháng 4 được ghi nhận ở các tuyến cao tốc cũng giảm 77%; số vụ tai nạn và số vụ va chạm thấp hơn lần lượt 14% và 7% so cùng kỳ 2018.

Trong tháng qua, lưu lượng giao thông qua các tuyến của VEC tăng trưởng 14%. Tháng 3, lượng phương tiện được phục vụ trên 4 tuyến cao tốc VEC là 3,75 triệu lượt, thì sang tháng 4 con số này nhích lên 3,92 triệu; tăng 14% về lượng và 16% về doanh thu so cùng kỳ 2018.

Hai tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây chiếm tới trên 70% tổng lượng phương tiện qua lại các tuyến cao tốc VEC quản lý.

Tính từ đầu năm nay, đã có 15,5 triệu lượt phương tiện lưu thông qua các tuyến cao tốc VEC, bằng 114% cùng kỳ 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm