“Cặp đôi” bị bắt hai lần trong một buổi chiều vì trộm... ghế nhựa

Khoảng 15 giờ ngày 28-8, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng đồng đội nhận được điện thoại của anh Lê Văn Độ (ngụ phường Phú Lợi) về việc mất trộm một bộ bàn ghế nhựa.

“Cặp đôi” hai lần trộm ghế nhựa trong buổi chiều.  

Ngay sau đó, nhóm “hiệp sĩ” liền truy tìm qua nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Thủ Dầu Một. Khi nhóm anh Hải đi tới đường Lê Hồng Phong (thuộc phường Phú Hoà) phát hiện đôi nam nữ đi bộ có nhiều điểm nghi vấn nên đến hỏi. Tại đây hai người này đã khai nhận việc trộm một bộ bàn ghế nhựa bán phế liệu.

Nhóm “hiệp sĩ” yêu cầu cặp đôi này quay lại vựa ve chai chuộc lại. Sau đó hai nghi can được anh Hải cùng đồng đội bàn giao cho công an phường Phú Lợi. Tại đây hai người này khai tên Đỗ Thanh Hiệp (45 tuổi) và Nguyễn Thị Liên (34 tuổi, đều ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM. Hiệp có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo lãnh đạo công an phường Phú Lợi, khoảng 30 phút trước Hiệp và Liên cũng đã thực hiện vụ trộm ghế nhựa bị bắt giữ và phạt hành chính. Sau khi tạm giữ chiếc xe máy làm phương tiện đi trộm cắp, công an thả hai người về. Trên đường về, Hiệp và Liên lại tiếp tục trộm ghế ngựa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm