Cặp nam giả nữ dụ người nước ngoài 'đi bão', giật điện thoại

Vụ cướp giật vừa xảy ra vào rạng sáng nay (16-12) trên đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Hai thanh niên này từng bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 bắt nhiều lần trước đó. Cả hai vừa đi tù về vì tội trộm cắp và cướp giật tài sản.

Lê Thanh Dương và Nguyễn Minh Cảnh tại cơ quan điều tra. Cả hai từng bị bắt nhiều lần trước đó.

Ngày 16-12, Công an quận 1 cho biết trinh sát Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận 1) đã bàn giao Lê Thanh Dương (23 tuổi) và Nguyễn Minh Cảnh (25 tuổi) cho Công an phường Phạm Ngũ Lão để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 1 giờ sáng, đang trên đường tuần tra, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự quận 1 phát hiện cặp nam giả nữ chạy xe Click áp sát một người đàn ông nước ngoài. Nghi vấn, trinh sát âm thầm đeo bám.

Xe tới gần, người ngồi sau nhảy xuống xe rồi cùng cả nạn nhân leo lên xe chạy vào hẻm. Té ra cả hai dụ nạn nhân đi bão, người đàn ông tưởng thật leo lên xe. Nhưng chạy vào hẻm khoảng 50 m, người này xuống xe thì bị "cô gái" ngồi sau giật luôn chiếc điện thoại ông đang cầm trên tay.

Vụ việc diễn ra trong đêm bão mừng Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup khiến nhiều người xung quanh không kịp phản ứng. Cứ nghĩ đã ăn hàng thành công, hai thanh niên tăng ga tẩu thoát về hướng Bùi Thị Xuân, Lương Hữu Khánh. Dương và Cảnh không ngờ hành động của cả hai đã rơi vào tầm ngắm trinh sát Đội Cảnh sát hình sự trước đó. 

Tang vật và phương tiện thu giữ.

Hai trinh sát lập tức truy đuổi, đến kiốt số 5 đường Lương Hữu Khánh thì ép xe, tóm gọn hai nghi can.

Tại Công an phường Phạm Ngũ Lão, cả hai khai nhận tên là Lê Thanh Dương (23 tuổi) và Nguyễn Minh Cảnh (25 tuổi, đều ngụ quận 8). Dương cầm lái, Cảnh trực tiếp giật.

Tang vật là chiếc điện thoại được kịp thời thu hồi để làm thủ tục trả lại cho nam du khách nước ngoài.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 khuyến cáo, lợi dụng việc đi bão nói riêng và những khu vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người nói chung, nhiều đối tượng ra tay trộm cắp, cướp giật tài sản. Thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cuối năm 2018 và bảo vệ Tết nguyên đán sắp tới, Công an quận 1 tập trung tăng cường lực lượng, liên tục tuần tra nhằm đảm bảo bình yên quận 1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm