Cặp vợ chồng bị chủ nợ giam lỏng trong khách sạn

Ngày 7/4, công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã khởi tố bị can Bùi Tú Anh (39 tuổi), Nguyễn Thị Kim Khuyên (31 tuổi) và Phạm Duy Hùng (41 tuổi) về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, ngày 17/3, anh Nguyễn Xuân Chinh (37 tuổi, ở Hà Nam) đến công an quận Hai Bà Trưng trình báo về việc vợ chồng em gái Nguyễn Thị Thanh Thủy (31 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang bị giam giữ tại một khách sạn ở phố Bùi Thị Xuân.

Kiểm tra khách sạn trên, cảnh sát phát hiện Thủy ở cùng phòng với 4 người phụ nữ khác. Chồng Thủy là Đỗ Việt Hùng (32 tuổi) bị giam ở phòng bên cạnh.

Tại trụ sở cảnh sát, những người có liên quan khai nhận, Thủy có vay của Khuyên 1,75 tỷ đồng với lãi suất 20.000 đồng/1 triệu/ngày. Người vay hẹn đến ngày 6/3 sẽ trả cả gốc lẫn lãi.

Chục ngày sau, phát hiện vợ chồng Thủy có ý định bỏ trốn, Nguyễn Dương Anh Hùng (chồng của Bùi Tú Anh) cùng Phạm Duy Hùng và 2 người khác đưa họ về khu đô thị Mỹ Đình. Tại đây, nhóm người này yêu cầu Thủy viết giấy nhận nợ Khuyên 6 tỷ đồng, và một người khác gần 18,4 tỷ đồng.

Khi Thủy xin về nhà để giải quyết, Tú Anh và Khuyên không đồng ý, bắt đưa về khách sạn để giám sát.

Sáng 17/3, Tú Anh bắt vợ chồng Thủy viết giấy bán chiếc xe máy SH với giá 60 triệu đồng và về lấy giấy tờ nhà để mang đi công chứng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm