Cặp vợ chồng cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô hàng tỉ đồng

(PLO) - Công an Quảng Bình huy động hơn 150 cán bộ chiến sĩ đồng loạt truy quét các ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, số lô số đề trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ với giao dịch hơn 4,5 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an huyện Lệ Thủy vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ huy động hơn 150 cán bộ chiến sĩ đồng loạt đấu tranh với các ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức lô đề và cá độ bóng đá.

Qua công tác nắm địa bàn, Công an huyện Lệ Thủy phát hiện cặp vợ chồng là Nguyễn Xuân Du (54 tuổi) và Võ Thị Hảo (43 tuổi, trú tại thôn Mỹ Duyệt, xã Cam Thủy) cầm đầu đường dây đánh bạc dưới nhiều hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô, số đề.

Những người liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Những người liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Vào khoảng 17 giờ 15 phút, ngày 1-12, các cán bộ chiến sỹ đồng loạt khám xét nhà của vợ chồng Nguyễn Xuân Du, 20 điểm ghi số lô, số đề và chín người có hành vi cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2022.

Qua các tài liệu đã xác định, Nguyễn Xuân Du là người cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, đã thực hiện ghi cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2022 đối với chín người đánh bạc.

Tổng số tiền giao dịch liên quan đến hành vi cá độ bóng đá là hơn 4,5 tỉ đồng. Tang vật thu giữ gồm: một bộ máy tính, một laptop, sáu điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan khác.

Cơ quan công an cũng xác định, Võ Thị Hảo là chủ cái, cầm đầu đường dây ghi lô đề với các thư ký đề. Trong ngày 1-12, Hảo đã nhận bảng ghi số lô, số đề của 20 thư ký qua zalo điện thoại với tổng số tiền giao dịch là hơn 79 triệu đồng.

Tang vật thu giữ hơn 12 triệu đồng tiền mặt, 18 điện thoại di động và một máy in.

Hiện, Công an huyện Lệ Thủy đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 người để phục vụ điều tra, mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm