Carragher: 'Nhiều tên ngốc ở Liverpool thiếu ý chí'

(PLO)- Cựu hậu vệ Liverpool - Jamie Carragher cho rằng đội bóng cũ của mình sẽ không thể giành một vị trí trong Top 4 của giải Ngoại hạng Anh, sau trận hòa không bàn thắng trước Chelsea và sắp sửa gặp "khúc xương" Arsenal.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liverpool có trận hòa thứ 7 của mùa giải tại Stamford Bridge với một loạt các ngôi sao ngồi trên băng ghế dự bị. Mặc dù Chelsea gần đây đã gặp nhiều khó khăn, nhưng đội bóng của HLV Jurgen Klopp vẫn không thể có một trận thắng quan trọng để mong mỏi giành vị trí trong tốp 4.

Klopp bị cho là sai lầm khi có tổng cộng 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của mình tại Stamford Bridge, sau trận thua thảm hại 1-4 trước Manchester City, với van Dijk vắng mặt vì bệnh và những cái tên như Salah, Arnold, Andy Robertson và Gakpo đều ngồi ngoài.

Sau trận hòa không bàn thắng này, Liverpool giữ vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League với 43 điểm sau 28 trận đấu. Hiện tại, họ đang kém 7 điểm so với những đối thủ chính của mình, bao gồm Newcastle United, Tottenham Hotspur và Manchester United.

Các cầu thủ Liverpool chơi nhạt nhòa trong chuyến làm khách gần nhất trên sân của Chelsea. Ảnh: GETTY.

Các cầu thủ Liverpool chơi nhạt nhòa trong chuyến làm khách gần nhất trên sân của Chelsea. Ảnh: GETTY.

Phát biểu trên Sky Sports, Carragher chia sẻ suy nghĩ của mình về cơ hội của Liverpool để giành quyền vào vòng bảng Champions League năm sau. Ông nói: "Tôi nghĩ rằng Liverpool cần phải thắng hai trận đấu cuối cùng với nhóm “big six” để tạo ra một chút hy vọng chen chân tốp 4. Họ phải không thua 8 trận đấu, hoặc ít nhất phải thắng 5 trận về mặt lý thuyết, nếu Liverpool muốn có chút hy vọng chơi giải châu Âu mùa sau”.

Đây là một mùa giải kỳ lạ và cực kỳ đáng thất vọng đối với Liverpool, đội đã không lọt vào tốp 4 kể từ năm 2016. Họ giành danh hiệu đầu tiên sau hai thập kỷ vào năm 2020 và tham gia vào rất nhiều cuộc đua gay cấn với Man City trong những năm gần đây. Klopp đã giành cả hai danh hiệu cúp quốc nội lẫn Champions League 2019.

Tuy nhiên, Liverpool vừa bị loại khỏi cuộc chơi châu Âu mùa này bởi đội đương kim vô địch Real Madrid sau trận thua với tỷ số chung cuộc 2-6 ở vòng 16 đội, bị loại cả FA Cup và Carabao Cup ở vòng 4. Chức vô địch Siêu cúp sôi nổi trước Man City trên sân King Power hồi tháng 7 năm ngoái chỉ còn là một ký ức xa xăm.

Cựu hậu vệ Liverpool dự đoán thầy trò Klopp không thể chen chân vào tốp 4 cuối mùa giải năm nay. Ảnh: GETTY.

Cựu hậu vệ Liverpool dự đoán thầy trò Klopp không thể chen chân vào tốp 4 cuối mùa giải năm nay. Ảnh: GETTY.

Và HLV Klopp dù tại vị lâu nhất ở Premier League sau 7 năm rưỡi cầm quyền, biết rõ ông sẽ không còn làm công việc này nữa ở Liverpool nếu trải qua thêm bất kỳ mùa giải nào thất bại nữa.

Vấn đề của Lữ đoàn đỏ tiếp tục được mổ xẻ bởi Carragher, người đã giành 11 danh hiệu trong thời gian thi đấu ở sân Anfield: "Tôi nghĩ rằng các đội bóng khác đang thi đấu quá tốt. Bạn có thể đưa ra các trường hợp về việc thắng hoặc thua để loại trừ trong các trận đấu nhằm tìm kiếm vận may, nhưng thực sự phong độ của Liverpool là quá tệ.

HLV người Đức đang gặp rất nhiều khó khăn ở giải Ngoại hạng Anh vì các học trò ông không kịp hồi phục với lịch thi đấu dày đặc. Ảnh: GETTY.

HLV người Đức đang gặp rất nhiều khó khăn ở giải Ngoại hạng Anh vì các học trò ông không kịp hồi phục với lịch thi đấu dày đặc. Ảnh: GETTY.

Tottenham có thể mất điểm (trong trận hòa 1-1 với Everton), bởi họ chưa đạt được phong độ tốt nhưng rất nhiều tên ngốc ở Liverpool còn thiếu ý chí hơn". Nghi ngờ về tham vọng đang giảm dần của CLB cũ, Carragher tiếp tục: "Hãy xem màn trình diễn của Newcastle đánh bại Manchester United 2-0 hay vừa đại thắng West Ham 5-1 sẽ thấy họ cẩn trọng ở từng trận đấu.

Man United cũng vậy. Họ cũng có cho mình ý chí chiến đấu rất cao, như trận thắng Brentford dù chỉ 1-0. Tôi thì không tin rằng Liverpool đang chơi đủ tốt để giành được số điểm họ cần đủ điều kiện tham dự Champions League".

Sau trận hòa Chelsea vất vả, Lữ đoàn đỏ tiếp tục đối đầu với Arsenal vào đêm 9-4. Dù chơi trên sân nhà Anfield nhưng thầy trò Klopp bị đánh giá nằm kéo dưới và không dễ chơi trước các Pháo thủ đang chạy nước rút đến ngôi vô địch Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm