Cắt cửa, trộm nửa tỉ đồng

Đến nay chị Đỗ Thị Tuyết M. (ngụ đường số 23, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ trộm đột nhập vào nhà “cuỗm” sạch tài sản.

Theo chị M., khoảng 20 giờ ngày 26-11, chị đi làm về thấy cửa nhà vẫn đóng bình thường. Do cha mẹ chồng chị M. đã về thăm quê nên lúc này không có ai ở nhà.

Tuy phía trước nhà không có gì bất thường nhưng vào khu vực bếp, chị M. thấy chai nước cất trong tủ lạnh bỗng dưng “bay ra” trên bàn ăn. Chị hoảng hốt khi phát hiện cửa sau mở toang, còn chìa khóa cửa xếp ngay ngắn bên cạnh. “Tôi chạy lên phòng ngủ của vợ chồng tôi thì cửa phòng mở tung, đồ đạc trong phòng bị lục lọi, xáo trộn, đập phá ngổn ngang. Có lẽ kẻ trộm muốn tìm xem có giấu tài sản gì bên trong” - chị M. kể lại.

Theo chị M., kẻ trộm dùng đèn khò cắt khung sắt cửa sổ để đột nhập vào trong nhà. Ảnh: H.TUYẾT

Theo khai báo của vợ chồng chị M. với cơ quan công an, số tài sản bị mất gồm 15.000 USD, 22 triệu đồng, một lượng vàng SJC, một đôi bông tai đính kim cương, ba sợi dây chuyền vàng, một đôi bông tai vàng, lắc vàng, bảy nhẫn vàng, hai dây chuyền bạch kim, một máy tính xách tay, một máy tính bảng… Tổng số tài sản bị trộm có giá trị khoảng 540 triệu đồng.

Theo chị M., số tài sản bị mất là sính lễ, quà, tiền mừng cưới của vợ chồng chị. Khả năng vụ trộm có nhiều người tham gia, băng trộm rất chuyên nghiệp, đã theo dõi gia đình chị từ nhiều ngày, chờ lúc không có ai ở nhà mới ra tay.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an nhận định kẻ trộm vào nhà chị M. từ bãi đất trống phía bên phải nhà, ít người qua lại. Sau khi leo qua tường rào cao hơn 2 m, kẻ trộm dùng đèn khò cắt một lỗ (khoảng 30 x 40 cm) ở khung sắt cửa sổ tại phòng ngủ ở tầng trệt. Từ lỗ trống này, một người rất gầy, nhỏ chui lọt vào bên trong tìm chìa khóa mở cửa sau cho đồng bọn cùng vào, lục tìm tài sản.

Từ tin báo của nạn nhân, đánh giá đây là sự việc mang tính chất nghiêm trọng, Công an quận Thủ Đức đã phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai của vợ chồng chị M. ngay trong đêm.

Hiện cơ quan điều tra đang truy xét vụ trộm táo tợn này.

Ngày 26-11, công ty Greystore, chuyên sản xuất linh kiện máy ipad, iphone, itouch ở khu chế xuất Linh Trung II, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, phát hiện trần la-phông của kho bị cạy phá, bị mất 200 máy itouch trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Trước đó, 23 giờ đêm 25-11, bà Lê Thị Nhơn, ngụ xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, về nhà phát hiện bị trộm cạy cửa sổ đột nhập vào nhà, cạy tủ lấy trộm 3.500 USD, 30 triệu đồng, hai sổ tiết kiệm, hai đôi bông tai, hai nhẫn và bốn dây chuyền vàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm