Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn với hình tượng lá dừa nước sẽ khởi công năm 2025

(PLO)- UBND TP.HCM đã chính thức công bố Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood là nhà tài trợ thực hiện dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, đây sẽ là một trong những biểu tượng mới của TP trong tương lai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 4-12, tại UBND TP.HCM, đại diện lãnh đạo Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood và Sở GTVT TP.HCM đã chính thức ký kết Biên bản thỏa thuận tài trợ về việc xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Video: Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn với hình tượng lá dừa nước sẽ khởi công năm 2025.

Nutifood sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng dự án theo phương án thiết kế mà TP phê duyệt, tổng kinh phí tài trợ hơn 1.000 tỉ đồng.

Từ ý tưởng đến công trình biểu tượng của thành phố

Phát biểu buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết trong quá trình xây dựng, TP.HCM luôn mong muốn phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị và xứng tầm là một đô thị lớn.

cầu đi bộ qua sông Sài Gòn
Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood và Sở GTVT TP.HCM chính thức ký kết Biên bản thỏa thuận tài trợ về việc xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

TP.HCM và cả nước có nguồn lực ngân sách phát triển hạ tầng, đô thị nhưng nguồn lực này có hạn, chưa đáp ứng nhu cầu. Việc huy động nguồn lực xã hội chung tay là điều địa phương kiên trì, thường xuyên thực hiện.

Về công trình vừa tiếp nhận, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết ý tưởng thiết kế hình lá dừa nước là tác phẩm đạt giải của liên danh uy tín thế giới, được Thành ủy, UBND TPHCM phê duyệt.

Do đó, cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý của công trình đã đầy đủ, vấn đề còn lại là cụ thể hóa ý tưởng để làm cơ sở thi công.

Chủ tịch Phan Văn Mãi
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị các sở ngành tiếp tục đẩy nhanh thủ tục, cần cụ thể hóa ý tưởng để làm cơ sở thi công.

"Cầu đi bộ nối hai bờ sông không chỉ là công trình giao thông mà còn là một công trình kiến trúc, điểm nhấn cho người dân TP và du khách. Vì vậy, chúng ta cần truyền tải ý tưởng thiết kế thành bản thiết kế kỹ thuật tối ưu nhất. Tất cả phải đảm bảo công năng tối đa, có tính biểu tượng cao và đảm bảo an toàn.

Chúng ta tiếp tục mời gọi tư vấn thiết kế, theo sát quá trình thi công và phải giữ được biểu tượng này tới khi dự án được hoàn thành.

Thay mặt lãnh đạo TP, tôi xin gửi lời cảm ơn tới quý công ty và trân trọng thành quả lao động, ý nghĩa nhân văn của Nutifood. Sắp tới đây, chúng ta cần khẩn trương chọn tư vấn thực hiện, song song với các bước triển khai để khởi công dự án vào năm 2025" - ông Mãi nhấn mạnh.

Lần đầu tiên TP.HCM tiếp nhận công trình lớn như vậy

Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TP.HCM thông tin: "Tháng 8-2023, Sở GTVT TP đã tiếp nhận đề xuất của Nutifood tài trợ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Đề xuất này rất phù hợp với tiến trình mà TP.HCM đang triển khai lập quy hoạch công viên bến Bạch Đằng, phố đi bộ trong tương lai. Đây là lần đầu tiên, chúng ta tiếp nhận một công trình lớn, có quy mô lớn như vậy."

cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Tuy công trình là cầu đi bộ nhưng đây là công trình lớn cả về quy mô và tầm vóc. Vì vậy, các thiết kế cũng cần tương tự như cầu Ba Son. Ngoài ra, công trình còn có khả năng chịu tải lớn và trong tương lai TP có thể tổ chức các sự kiện lớn, tập trung đông người ở cầu đi bộ này.

TP sẽ bắt tay vào ký kết, triển khai đúng thời gian đúng với sự mong đợi của người dân. Sau khi ký xong, trong vòng bảy ngày Sở GTVT sẽ trình các bước thực hiện chủ trương đầu tư, chậm nhất dự án sẽ được khởi công vào năm 2025.

Ngay sau khi thông tin Nutifood tài trợ cầu đi bộ, chúng tôi đã nhận được các câu hỏi như vì sao một hãng sữa tài trợ cầu. Chúng tôi khó có thể thành công nếu không có sự yêu quý, tin dùng từ khách hàng. Do vậy, chúng tôi lựa chọn cây cầu đi bộ - cây cầu có giá trị biểu tượng để tri ân cho người dân TP.HCM.

Chúng tôi mong muốn làm được một dự án có ý nghĩa cho cộng đồng. Chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu lớn mạnh hơn nữa và sẽ đóng góp nhiều công trình lớn lao hơn nữa.

Ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood

Cầu đi bộ kết nối giữa quá khứ và tương lai

Ông Trương Trung Kiên - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM cho biết phương án cầu đi bộ được TP tổ chức thi tuyển và lựa chọn ý tưởng cầu có hình tượng lá dừa nước, biểu tượng kết nối giữa quá khứ và tương lai.

cầu đi bộ Sài Gòn
Khu vực kết nối cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Cầu có chiều dài 500 m, bắt đầu từ công viên bến Bạch Đằng, chân cầu là công viên bờ sông và ngoài ranh khu A - phía Nam quảng trường trung tâm khu đô thị Thủ Thiêm.

Cầu đi bộ sẽ gắn kết với thác nước để tạo thêm điểm nhấn ở sông Sài Gòn. Ngoài ra, ban đêm, cầu sẽ có hình ảnh sống động thông qua hệ thống chiếu sáng như hình ảnh quốc kỳ, hoặc các dịp lễ đặc biệt.

Không chỉ có thiết kế tiện dụng, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn còn là tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt. Bên cạnh việc phục vụ người đi bộ, cầu còn có làn đường dành cho người đi xe đạp và người khuyết tật. Ngoài ra, cầu còn được thiết kế cho xe cứu thương có thể di chuyển trong trường hợp khẩn cấp.

Sau buổi lễ ký kết, UBND TP.HCM sẽ tiến hành bàn giao mặt bằng và phương án thiết kế cho Nutifood. Dự kiến, cầu đi bộ sẽ được khởi công chính thức vào ngày 30-4-2025.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm