Cầu Rạch Đỉa ở TP.HCM trước ngày khởi công

(PLO)- Dự kiến cầu Rạch Đỉa (nối quận 7 và huyện Nhà Bè, TP.HCM) sẽ được khởi công trong tháng 7-2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PV, những ngày đầu tháng 7, trên trục đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè đang rất nhộn nhịp. Đây cũng là trục đường chính kết nối từ Long An - Nhà Bè - quận 7 vào trung tâm TP, song nhiều năm nay luôn bị ùn tắc bởi những cây cầu sắt đã xuống cấp.

Hiện cầu Rạch Đỉa chỉ có bề rộng từ 3-4 m, thường xuyên bị ùn tắc giao thông do lượng phương tiện di chuyển lớn.

Hiện trạng cầu Rạch Đỉa. Ảnh: ĐT
Hiện trạng cầu Rạch Đỉa. Ảnh: ĐT

Hiện trên đường Lê Văn Lương đang có dự án cầu Long Kiểng đang được triển khai thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2023.

Bên cạnh đó, quận 7 và huyện Nhà Bè cũng đang nỗ lực bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để có thể triển khai thi công cầu Rạch Đỉa ngay trong tháng 7 này.

Trao đổi với PLO, đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết hiện nay các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để có thể khởi công dự án cầu Rạch Đỉa vào tháng 7 này. Trong đó, các địa phương đang nỗ lực đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch và chủ đầu tư thực hiện các công tác chuẩn bị.

Cầu Rạch Đỉa đã xuống cấp, ngành giao thông đã phải tổ chức, điều chỉnh giao thông để đảm bảo an toàn. Ảnh: ĐT
Cầu Rạch Đỉa đã xuống cấp, ngành giao thông đã phải tổ chức, điều chỉnh giao thông để đảm bảo an toàn. Ảnh: ĐT
Người dân huyện Nhà Bè, quận 7 mong muốn sớm khơi thông nhiều cây cầu trên đường Lê Văn Lương. Ảnh: ĐT
Người dân huyện Nhà Bè, quận 7 mong muốn sớm khơi thông nhiều cây cầu trên đường Lê Văn Lương. Ảnh: ĐT
Cầu Rạch Đỉa mới sẽ có chiều dài khoảng 317 m, chiều rộng 10,5 m với 9 nhịp cầu, tổng mức đầu tư là 512 tỉ đồng. Trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật là 290 tỉ đồng, được đầu tư bằng nguồn ngân sách TP.
Cầu Rạch Đỉa mới sẽ có chiều dài khoảng 317 m, chiều rộng 10,5 m với 9 nhịp cầu, tổng mức đầu tư là 512 tỉ đồng. Trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật là 290 tỉ đồng, được đầu tư bằng nguồn ngân sách TP.
Cầu Rạch Đỉa cùng với các cầu Long Kiểng, Rạch Tôm, Rạch Dơi là một trong bốn cầu sắt yếu trên tuyến đường Lê Văn Lương. Cũng như cầu Long Kiểng, cầu Rạch Đỉa sau khi hoàn thành sẽ tăng năng lực lưu thông, kết nối với tỉnh Long An, góp phần khai thác đồng bộ hạ tầng giao thông phía nam TP. Ảnh: ĐT
Cầu Rạch Đỉa cùng với các cầu Long Kiểng, Rạch Tôm, Rạch Dơi là một trong bốn cầu sắt yếu trên tuyến đường Lê Văn Lương. Cũng như cầu Long Kiểng, cầu Rạch Đỉa sau khi hoàn thành sẽ tăng năng lực lưu thông, kết nối với tỉnh Long An, góp phần khai thác đồng bộ hạ tầng giao thông phía nam TP. Ảnh: ĐT
Trao đổi với PV, Đại diện UBND huyện Nhà Bè cho biết hiện nay đã có 45/46 trường hợp đồng ý nhận tiền bàn giao mặt bằng. Huyện Nhà Bè đang tiếp tục vận động 1 trường hợp còn lại nhận tiền bồi thường, GPMB để đảm bảo khởi công. Ảnh: ĐT
Trao đổi với PV, Đại diện UBND huyện Nhà Bè cho biết hiện nay đã có 45/46 trường hợp đồng ý nhận tiền bàn giao mặt bằng. Huyện Nhà Bè đang tiếp tục vận động 1 trường hợp còn lại nhận tiền bồi thường, GPMB để đảm bảo khởi công. Ảnh: ĐT
Huyện Nhà Bè cũng cho biết hiện nay, dự án đã có 34 trường hợp đã và đang tháo dỡ cấu trúc, công trình để bàn giao mặt bằng... Tất cả đều tất bật phục vụ công tác khởi công. Ảnh: ĐT

Huyện Nhà Bè cũng cho biết hiện nay, dự án đã có 34 trường hợp đã và đang tháo dỡ cấu trúc, công trình để bàn giao mặt bằng... Tất cả đều tất bật phục vụ công tác khởi công. Ảnh: ĐT

Huyện Nhà Bè mong muốn dự án cầu Rạch Đỉa, Long Kiểng và đường Lê Văn Lương sớm mở rộng để tạo bước đột phá cho địa phương.
Huyện Nhà Bè mong muốn dự án cầu Rạch Đỉa, Long Kiểng và đường Lê Văn Lương sớm mở rộng để tạo bước đột phá cho địa phương.
Mới đây, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP tiến hành kiểm tra hiện trạng mặt bằng để triển khai ghi nhận hiện trạng và tiếp nhận các trường hợp đã hoàn thành việc tháo dỡ cấu trúc, công trình. Ảnh: ĐT
Mới đây, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP tiến hành kiểm tra hiện trạng mặt bằng để triển khai ghi nhận hiện trạng và tiếp nhận các trường hợp đã hoàn thành việc tháo dỡ cấu trúc, công trình. Ảnh: ĐT
Dự án cầu Long Kiểng dự kiến sẽ triển khai thi công trong 17 tháng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2024. Ảnh: ĐT
Dự án cầu Long Kiểng dự kiến sẽ triển khai thi công trong 17 tháng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2024. Ảnh: ĐT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm