Cầu Tân Bửu chờ đợi gần 3 năm vẫn chưa hoàn thành

(PLO)- Khởi công từ năm 2019 nhưng đến nay cầu Tân Bửu nối liền xã Tân Bửu của huyện Bến Lức (Long An) với xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh (TP.HCM) vẫn chưa hoàn thành. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cầu Tân Bửu chỉ hoàn thành 90% bên phía địa phận tỉnh Long An

Cầu Tân Bửu chỉ hoàn thành 90% bên phía địa phận tỉnh Long An

Cầu Tân Bửu nối giữa xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An và xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM nhưng giao thông khu vực này chưa được thông thương thuận lợi.

Người dân hai bên qua lại vẫn phải đi đò. Vào giờ cao điểm, lưu lượng qua lại rất đông, người dân phải xếp hàng dài mới có thể qua lại.

Người dân nơi đây rất mong cây cầu Tân Bửu nhanh chóng được hoàn thành

Người dân nơi đây rất mong cây cầu Tân Bửu nhanh chóng được hoàn thành

Bà Trần Thị Yến (xã Tân Bửu, huyện Bến Lức) người dân sống gần đò cho biết học sinh, công nhân, người dân qua lại rất nhiều, đò phải đợi lâu nên có lúc nối đuôi nhau, xếp hàng chờ mới qua được.

Vì vậy nên khi xây cầu người dân rất vui mừng. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng chậm khiến việc nối hai bờ vẫn chưa thể thực hiện.

Công trình cầu Tân Bửu chỉ hoàn thành được 80% khối lượng thi công

Công trình cầu Tân Bửu chỉ hoàn thành được 80% khối lượng thi công

Ông Trương Hữu Thành (xã Tân Bửu, huyện Bến Lức) bức xúc: “Khởi công cũng mấy năm nay rồi mà phía bờ TP.HCM thi công chậm. Người dân qua lại bằng đò khá nguy hiểm nên mong các đơn vị thi công tích cực hoàn thành công trình để việc đi lại được thuận lợi."

Công trình cầu Tân Bửu được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 230 tỉ đồng

Công trình cầu Tân Bửu được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 230 tỉ đồng

Cầu Tân Bửu chiều dài hơn 300m, tải trọng trục 10 tấn, chiều rộng 8m. Trong đó, đường dẫn vào cầu phía Bến Lức do ngân sách huyện đầu tư, với kinh phí khoảng 15 tỉ đồng. Còn phía huyện Bình Chánh, TP.HCM thực hiện với kinh phí 218 tỉ đồng.

Cầu Tân Bửu do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng phía TP.HCM nên dự kiến cuối năm 2022 công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng

Cầu Tân Bửu do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng phía TP.HCM nên dự kiến cuối năm 2022 công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng

Dự kiến, công trình này sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2020 nhưng đến nay mọi việc vẫn dở dang do phía TP.HCM vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng và thay đổi nhà thầu.

Ông Huỳnh Thanh Phong – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bửu, huyện Bến Lức cho biết :Địa phương đã liên hệ xã Tân Nhựt và Ban Quản lý Dự án, đầu tư xây dựng Bình Chánh, hiện công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, khối lượng thi công đạt được 80%. Dự kiến cuối năm 2022 sẽ thông xe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm